Người phụ nữ mù "vớ" cá khổng lồ nặng gần 1 tạ

Sheila Penfold, một phụ nữ bị mù, 56 tuổi, sống tại London, Anh, đã được ghi tên vào sách kỷ lục Guiness nhờ câu được con cá da trơn nặng 97kg và dài gần 2m rưỡi trên sông Ebro gần Barcelona, Tây Ban Nha.

Do thị lực kém, chồng bà là Alan và con trai Arthur đã giúp bà đặt cần câu và nhắc khi nào cá cắn câu. Sau hơn 30 phút vật lộn, bà Penfold cuối cùng cũng kéo được con cá khổng lồ lên bờ. Do mắt kém nên bà Penfold chỉ nhìn thấy con cá lớn thế nào khi ở cự li rất gần. Bà cho biết: "Tôi đã kiệt sức khi vật lộn với nó nhưng tôi rất vui sướng. Tôi không ngờ con cá lại lớn đến thế. Khi nó nổi lên mặt nước, chồng tôi đã nói nó là một con cá rất to và trông như quái vật. Và cuối cùng tôi muốn chứng tỏ với mọi người rằng dù khiếm thị nhưng bạn vẫn có thể làm được những điều lớn." Sau khi chụp ảnh với con cá khổng lồ, bà đã thả nó về với dòng sông trong tình trạng khỏe mạnh. Trước đó, bà Bev Street, 46 tuổi sống ở Skegness, Anh, đã lập kỷ lục bắt được con cá lớn nhất ở Anh ở trọng lượng gần 32kg. Trên thế giới, loài cá nước ngọt có trọng lượng như vậy chỉ có cá tầm hay cá trê./. (KH&CN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nguoi-phu-nu-mu-vo-ca-khong-lo-nang-gan-1-ta/20103/35954.vnplus