Người thấp nhất thế giới sắp nhường ngôi

TP - Anh Khagendra Thapa Magar, người Nepal, vừa bước sang tuổi trưởng thành (18 tuổi), cách đây ít ngày và đang hi vọng sẽ được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Magar, chỉ cao 56 cm, đã phải chờ đợi bốn năm để có cơ hội được sách Guinness công nhận là người thấp nhất thế giới. Ngày 15/10, những người ủng hộ anh tiếp tục gửi hồ sơ tới cơ quan chủ quản của sách kỷ lục Guinness đóng tại London (Anh). Bahadur Ranamagar thuộc Quỹ Magar cho biết, gia đình Magar đã nộp hồ sơ khi anh mới 14 tuổi, nhưng bị từ chối vì chưa đến tuổi trưởng thành. Ranamagar cũng nói chưa rõ mất bao lâu để Magar được công nhận là người thấp nhất thế giới. Khi Magar nộp đơn cách đây bốn năm, các quan chức phụ trách sách Guinness nói anh cần được bác sĩ kiểm tra và xác nhận việc ngừng cao lên. Kỷ lục Guinness về người thấp nhất thế giới hiện nay thuộc về He Pingping, người Trung Quốc, chỉ cao 73 cm. H.D Theo AP

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=174698&channelid=5