Người tị nạn xô đổ hàng rào thép gai tràn sang Macedonia

Làn sóng người tị nạn đã xô đổ hàng rào thép gai ở khu vực biên giới Hy Lạp và Macedonia.

Thanh Nga (theo Daily Mail)

Ngày 29/2, một nhóm người tị nạn xô đổ hàng rào thép gai tràn sang Macedonia tiếp tục hành trình tới vùng Tây Âu.

Do không có đủ điều kiện để tiếp nhận những người tị nạn nên chính phủ Macedonia quyết định tạm đóng cửa biên giới rồi sau đó mở lại nhưng áp dụng chính sách kiểm soát chặt. Vụ việc người tị nạn xô đổ hàng rào thép gai xảy ra sau khi có tin đồn rằng Macedonia mở biên giới.

Nhóm người tị nạn hô vang "Mở cửa biên giới" và ném đá về phía cảnh sát Macedonia sau khi họ bị đẩy lùi lại biên giới Hy Lạp.

Chừng 6.500 người di cư và tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi đang mắc kẹt ở làng Idomeni của Hy Lạp để chờ cơ hội tiếp tục hành trình của mình tới các nước phát triển ở châu Âu.

Cảnh sát Macedonia cố gắng đẩy nhóm người tị nạn quá khích đang cố gắng xông sang biên giới Macedonia.

Cảnh sát Macedonia dùng vòi phun hơi cay để giải tán đám người tị nạn này.

Cảnh hỗn loạn ở biên giới Hy Lạp-Macedonia.

Nhóm tị nạn cũng phá vỡ vòng vây của cảnh sát Hy Lạp để tới khu đường ray mà các con tàu thường chạy qua để sang Macedonia.

Cảnh người tị nạn chạy đi khi cảnh sát Macedonia dùng hơi cay giải tán.

Bé gái òa khóc trong sợ hãi khi người lớn ồ ạt chạy đi.

Người đàn ông vấp ngã khi chạy cảnh sát.

Người tị nạn ngồi sưởi lửa ở khu lều trại tạm bợ dựng ở ngôi làng biên giới Hy Lạp này.

Cũng trong cuối tuần rồi, người di cư và tị nạn cũng ngồi giữa đường ray tàu hỏa ở làng Idomeni.

Những người tị nạn nằm vạ vật trên đường ray.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/nguoi-ti-nan-xo-do-hang-rao-thep-gai-tran-sang-macedonia-643425.html