Người trồng hoa không nhập được giống

(NLĐ) - Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho hay các doanh nghiệp (DN) nhập khẩu giống hoa đang gặp khó khăn cho mùa vụ năm 2012 (phần lớn giống phải nhập khẩu) do đến thời điểm này, Cục Bảo vệ Thực vật chưa đồng ý cấp giấy phép

Theo quy định mới, từ tháng 8-2011, các DN trong nước muốn nhập khẩu phải đăng ký kiểm dịch thực vật tại Cục Bảo vệ Thực vật và DN xuất khẩu ở nước ngoài cũng phải đăng ký kiểm dịch thực vật tại cơ quan này với nhiều điều kiện và tiêu chuẩn bắt buộc. Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, các nhà xuất khẩu giống ở nước ngoài đã thông báo là không thể thực hiện được mẫu đăng ký trên tại Việt Nam.

Vào thời điểm này, hằng năm các DN đã tiến hành nhập giống các loại hoa từ các nước Hà Lan, Nhật, Mỹ… và hàng đang trên đường vận chuyển về Việt Nam để kịp cung cấp giống cho người trồng hoa trên cả nước vào vụ mùa đầu năm. Tình trạng trên nếu không được cơ quan chức năng giải quyết kịp thời sẽ làm cho nhiều người trồng hoa không có giống để gieo trồng kịp mùa vụ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111127095438551p0c1014/nguoi-trong-hoa-khong-nhap-duoc-giong.htm