Người Việt bị thương trong vụ nổ trên tàu cao tốc Đài Loan

Có đến 24 người bị thương trong một vụ nổ trên Tàu mang số hiệu 1258 do Tổng công ty Đường sắt Đài Loan (Trung Quốc) vận hành vào lúc khoảng 10 giờ (địa phương) đêm 7-7 gần Ga Tùng Sơn.

Hỏa hoạn đã xảy ra sau vụ nổ trong toa thứ 6 . Lửa nhanh chóng được dập tắt, nhưng chỉ sau khi có nhiều hành khách bị bỏng.

Có 2 cửa sổ lắp kính trên toa bị vỡ nát, trong khi một vài hành khách bị thương, có 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ nổ trên Tàu cao tốc 1258 Đài Loan

Hiện trường vụ nổ trên Tàu cao tốc 1258 Đài Loan

Người ta đặt nghi vấn vụ nổ do thuốc nổ tự tạo gây ra. Có một ống pháo dài khoảng 20cm được phát hiện tại hiện trường. Các nhà chức trách Đài Loan vẫn đang điều tra nguyên nhân chính của vụ nổ.

11 xe cứu thương được điều đến hiện trường để đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tri-Service và một số cơ sở y tế đia phương để cấp cứu.

Cảnh sát Đài Bắc phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ

Một trong những quan chức cảnh sát đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ, ông Trần Quốc Ân, tổng chỉ Cơ quan Cảnh sát Đài Bắc cho biết đây là vụ tai nạn khủng khiếp nhất ở Đài Loan trong những năm gần đây.

Sau vụ tai nạn, Tàu mang số hiệu 1262 được điều động để chở hành khách trên Tàu 1258.

Cảnh sát Đài Bắc đang giúp đỡ các nạn nhân

Các quan chức y tế và cảnh sát Đài Bắc đưa nạn nhân đến bệnh viện

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Cục Điều tra Tội phạm Đài Loan chịu trách nhiệm điều tra, truy tìm hung thủ.

Các nhà chức trách và truyền thông Đài Loan xác nhận trong số những người nước ngoài bị thương có một người Việt Nam, các hãng tin China Post và ETaiwan (Đài Loan) cập nhật thông tin vào sáng 8-7.

Toại Khanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nguoi-viet-bi-thuong-trong-vu-no-nghi-la-khung-bo-tren-tau-cao-toc-dai-loan-399337/