Người Việt đọc 1 cuốn sách/năm, bia rượu tăng nhanh nhất

Theo một khảo sát vừa được Kirin công bố, Việt Nam là một trong số ít các thị trường bia đang phát triển nhanh nhất hiện nay.

Thị trường bia phát triển nhanh nhất thế giới

Báo chí dẫn số liệu thống kê của Kirin cho thấy, hiện nay Việt Nam là thị trường bia lớn thứ 8 của thế giới. Trong năm 2015, có 4.670 triệu lít bia được sản xuất tại nước ta. So với năm 2014, con số này đã tăng 20,1%, vượt xa tốc độ tăng trưởng 8,8% của Bỉ, nơi có tỷ lệ phát triển cao thứ 2.

Trong số 25 quốc gia mà Kirin tham gia khảo sát, Việt Nam và Ấn Độ là hai thị trường có ít nhất 10 năm tăng trưởng liên tiếp, trong đó Việt Nam là 15 năm.

Việt Nam là một trong số ít các thị trường bia đang phát triển nhanh nhất hiện nay.

Nắm bắt được xu hướng này, nhà máy bia Heineken Việt Nam đã lên kế hoạch tăng công suất sản xuất tại Việt Nam đến năm 2025. Bên cạnh nhà máy tại Vũng Tàu, Heineken còn điều hành các cơ sở tại TP.HCM, Đà Nẵng và hai địa điểm khác tại Việt Nam.

Trong khi đó, Ladofoods, một nhà cung ứng rượu vang Việt Nam, nhắm mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng vào năm 2018.

Năm 2015, nhà sản xuất bia số 1 thế giới Anheuser-Busch InBev của Bỉ , bắt đầu vận hành nhà máy đầu tiên tại Việt Nam ở tỉnh Bình Dương .

Trong tháng 7, Sapporo Holdings phát hành một thương hiệu mới nhắm mục tiêu vào phân khúc thấp của thị trường bia, rẻ hơn 20-30% so với các công ty Nhật Bản hoạt động ở phân khúc cao cấp hơn.

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) cũng đang có những kế hoạch tương tự. Sabeco hiện kiểm soát khoảng 45% thị phần bia trong nước, trong khi Habeco chiếm 20%.

Uống bia rượu nhiều nhất thế giới

Không chỉ là một trong số ít các thị trường bia đang phát triển nhanh nhất hiện nay, Việt Nam còn được biết đến là đất nước có số lượng đàn ông uống bia rượu nhiều nhất thế giới.

Ngày 26/9 vừa qua, tại hội thảo chia sẻ về thực trạng sử dụng rượu, bia tại Việt Nam và Dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, những số liệu Bộ Y tế cung cấp khiến dư luận giật mình.

Theo đó, tính đến tháng 1/2016 Việt Nam tiêu thụ khoảng 3,4 tỉ lít (năm 2010 là 2,4 tỉ lít) và 70 triệu lít rượu có nhãn mác, chưa kể khoảng 200 triệu lít rượu tự nấu trong dân.

Với lượng rượu bia sử dụng gia tăng nhanh chóng, Việt Nam đã vươn lên top 2 Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan, đứng thứ 10 châu Á và đứng thứ 29 trên thế giới.

Năng suất lao động của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương

Đáng lưu ý, có đến 77,3% nam giới sử dụng rượu bia, đây là con số cao nhất thế giới, gấp gần 2 lần mức trung bình.

Trong khi ở châu Phi tỷ lệ này là 44%, nam giới châu Âu trên 73% còn tính chung toàn thế giới thì tỉ lệ này xấp xỉ 48%.

Trước những công bố trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phải thốt lên: “Dù nước ta mọi mặt kinh tế, xã hội đều có sự phát triển, nhưng tỉ lệ dùng rượu bia đang tăng quá nhanh so với các chỉ số khác. Nếu không có biện pháp mạnh tay để hạn chế, Việt Nam sẽ là quốc gia đứng đầu thế giới về sử dụng rượu bia”.

Dù được biết đến là một trong những nước sử dụng nhiều rượu, bia nhất thế giới, tuy nhiên theo đánh giá của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Cụ thể trong năm 2013, Việt Nam thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần và Hàn Quốc 10 lần. So với các nước láng giềng ASEAN có mức thu nhập trung bình, năng suất lao động của Việt Nam vẫn có khoảng cách lớn, chỉ bằng một phần năm Malaysia và hai phần năm Thái Lan.

Cùng với đó, người Việt cũng được biết đến là ít có thói quen đọc sách.

Theo chia sẻ của ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, hiện nay sách giáo khoa và sách tham khảo học đường chiếm đến 80% số lượng sách trên thị trường. Và nếu bỏ ra khỏi rổ sách của người dân hai loại sách này, số còn lại chia đều trên số dân đọc sách chỉ được khoảng 1 quyển/ người/ năm.

Hà Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/nguoi-viet-doc-1-cuon-sachnam-bia-ruou-tang-nhanh-nhat-3325486/