Người Việt tại Đức quyên góp được 125.000 euro ủng hộ bà con vùng lũ

Qua 2 tuần phát động, cộng đồng người Việt tại Đức đã quyên góp được 125.000 euro để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Trong 2 tuần (từ 16 - 30/10/2026), BTC cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt vì miền Trung thân yêu của cộng đồng người Việt tại Đức đã phát động đợt quyên góp rộng khắp trong cộng đồng nhằm kêu gọi kiều bào chia sẻ tấm lòng tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách", ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục những hậu quả nghiêm trọng về người và của do trận mưa lũ dài ngày vừa qua tại miền Trung Việt Nam.

Cộng đồng người Việt tại Đức đã quyên góp tổng số tiền lên đến 125.000 Euro để ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền Trung.

Cuộc vận động quyên góp đã được đông đảo các tổ chức, hội đoàn, cá nhân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Sau hai tuần phát động, số tiền do bà con cộng đồng từ mọi miền nước Đức đóng góp đã lên tới 125.000 euro. Cùng với đó là 6 suất học bổng học nghề tại CHLB Đức dành cho các cháu vùng lũ lụt miền Trung có tổng giá trị 45.000 euro và 120 triệu đồng do công ty TNHH Hợp tác Thương mại Toàn Cầu tài trợ.

Phát biểu trong ngày cuối cùng của đợt vận động quyên góp (ngày 30/10), ông Nguyễn Văn Hiền trưởng BTC cho rằng: Sở dĩ đợt quyên góp tuy ngắn ngày nhưng đạt con số hơn cả mong đợi là do BTC đã phát động quyên góp đúng thời điểm, bà con cộng đồng giàu lòng nhân ái, luôn hướng về quê hương. Các thành viên BTC đều là những người đầy nhiệt huyết, năng lực và thiện tâm hướng về đồng bào vùng lũ miền Trung.

BTC cũng đã biểu quyết đồng thuận việc cứu trợ bằng tiền mặt cho bà con vùng lũ tại 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nhất đó là: Nghệ An - 20.000 euro (tạm tính tròn); Hà Tĩnh - 40.000 euro; Quảng Bình - 40.000 euro và Quảng Trị - 20.000 euro.

Cộng đồng người Việt tại Đức sẽ đến cứu trợ tận tay cho bà con vùng lũ tại 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

BTC sẽ thành lập đoàn công tác về tận địa phương, trao tận tay những người bị thiệt hại vì mưa lũ những đồng tiền tình nghĩa của kiều bào Đức.

Ông Nguyễn Văn Hiền khẳng định, việc trao quà tận tay người bị thiệt hại tại 4 tỉnh vùng lũ là yêu cầu tối thượng phải thực hiện triệt để vừa giúp bà con vùng lũ có điều kiện vượt qua những khó khăn sau thiên tai, vừa để bà con kiều bào tại Đức được an lòng vì những đồng tiền mình đóng góp đã đến đúng người, đúng địa chỉ.

Trước mắt việc xác định điểm đến cứu trợ và danh sách người nhận cứu trợ, BTC giao cho Hội đồng hương của 4 tỉnh trên nghiên cứu, lập dự án và trình BTC vào cuộc họp cuối cũng trước khi đoàn lên đường vào ngày 2/11/2016.

Các thành viên của đoàn công tác hoàn toàn tự túc chi phí đi lại, ăn ở từ lúc khởi hành cho đến khi hoàn tất việc phát quà cứu trợ.

Một số hình ảnh trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung của cộng đồng người Việt tại Đức./.

Cộng đồng người Việt tại Đức luôn hướng về quê hương.

CTV Hùng Lý/VOV.VN Từ CHLB Đức

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/nguoi-viet-tai-duc-quyen-gop-duoc-125000-euro-ung-ho-ba-con-vung-lu-565146.vov