Nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận hạt nhân giữa Nhóm P5+1 với Iran

Theo Reuters, Tân Hoa xã và TTXVN, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Carolina Nikki Haley tuyên bố, Iran phải chịu trách nhiệm về những vụ phóng thử tên lửa, hành vi hỗ trợ khủng bố và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; đồng thời nhấn mạnh, thỏa thuận hạt nhân giữa Nhóm P5+1 và Iran không quá lớn đến mức không thể từ bỏ. Theo kế hoạch, bà Haley sẽ thảo luận với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về những hoạt động hạt nhân của Iran trong khuôn khổ tiến trình đánh giá lại mức độ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân của Iran.

* Truyền thông Iran đưa tin, nước này đã bác bỏ báo cáo của Hải quân Mỹ về việc một máy bay không người lái của Iran bay sát tàu sân bay của Mỹ trong vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Péc-xích. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng, máy bay không người lái của lực lượng này chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong vùng lãnh hải của Iran, không có ý định tiếp cận tàu sân bay của Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33801502-nguy-co-do-vo-thoa-thuan-hat-nhan-giua-nhom-p5-1-voi-iran.html