Nguy hiểm từ hồ nước sâu tại mỏ đá bỏ hoang, dân nơm nớp lo xảy ra tai nạn

Sau khi hết hạn và bị yêu cầu đóng cửa, hai mỏ đá để lại những hồ nước sâu đến cả chục mét như 'Vịnh Hạ Long' trên cạn khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ xảy ra tai nạn.

Video hồ nước sâu thăm thẳm từ những mỏ đá bỏ hoang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ tai nạn.

Mỏ đá Lèn Chùa nằm ở phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Trước đây, mỏ đá Lèn Chùa có 2 doanh nghiệp được cấp phép khai thác đá gồm: Công ty TNHH Thanh Xuân và Công ty TNHH Xuân Hùng. Cả 2 công ty sau đó hết hạn giấy phép khai thác và được cơ quan thẩm quyền có quyết định đóng cửa mỏ.

Ngày 6/11/2018, UBND tỉnh Nghệ An lần lượt ra 2 quyết định số 4921 và 4922 về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đá xây dựng khu vực Lèn Chùa đối với 2 công ty TNHH Thanh Xuân (4,14ha) và Công ty TNHH Xuân Hùng (3,43ha). Trước đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra và xử phạt hành chính đối với 2 công ty này do khai thác ra ngoài khu vực cấp phép, khai thác quá độ sâu cả chục mét.

Theo quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, mỏ đá xây dựng đối với Công ty TNHH Thanh Xuân và Công ty TNHH Xuân Hùng yêu cầu các công ty phải san gạt, cải tạo đưa mỏ về trạng thái an toàn, làm hàng rào bảo vệ khu vực mỏ, phục hồi môi trường xung quanh khu vực mỏ, khu vực ảnh hưởng; bảo vệ tài nguyên khoáng sản còn lại; bàn giao khu vực mỏ cho nhà nước quản lý. Các công ty phải bốc xúc, vận tải thu dọn đất đá đáy moong và mặt bằng khoảng 1.342m3; tạo hàng rào cột bê tông 1,5m; lắp dựng thép hộp hàng rào; trồng cây cỏ dọc hàng rào, lắp biển báo.

Kết thúc cải tạo yêu cầu đảm bảo ngăn cách mỏ với khu vực xung quanh, đảm bảo an toàn; dọn sạch mặt bằng xung quanh và trong khu vực mỏ; phục hồi môi trường theo hiện trạng; lập biển cảnh báo để người dân không đến gần khu vực mỏ.

Trong quyết định, UBND tỉnh giao công ty báo cáo Sở TNMT, UBND thị xã Hoàng Mai, phường Quỳnh Xuân khi hoàn thành đề án để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

Đề án đóng cửa mỏ đã có, trách nhiệm được giao rõ ràng thế nhưng sau nhiều năm nơi đây vẫn là một khu vực mỏ đá hoang. Do khai thác sâu dưới cốt 0 nên khu vực mỏ đá đã thành một hồ nước sâu đến hơn chục mét.

Những hòn núi đá khai thác nham nhở cộng với hồ nước tạo nên được nhiều người ví khung cảnh như "Vịnh Hạ Long" trên cạn. Thỉnh thoảng có một số thanh niên đến chơi và chụp ảnh khu vực xung quanh mỏ đá.

Người dân địa phương cho biết, khu vực mỏ đá rất rộng lớn, nhiều đoạn tiếp giáp sát nhà dân, nhiều đoạn tiếp giáp với đường liên xã. Ngoài ra, khu vực mỏ được làm hàng rào nhưng nhiều điểm không có hàng rào ngăn cách khiến người dân lo sợ trẻ con vào chơi sẽ rất nguy hiểm.

Hiện tại, khu vực mỏ đá có nhiều vách núi đá dựng đứng. Nhiều tảng đá bị nứt và chờ chực đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Mép núi đá rất sâu và dễ sạt lở.

Xung quanh hồ được cắm biển cảnh báo.

Nhiều điểm có biển cảnh báo nhưng hàng rào đã bị đổ gãy, tháo dỡ.

Vào năm 2011 và 2020 đã có 2 nam sinh đuối nước tử vong khi tắm tại khu vực hồ của mỏ đá Lèn Chùa.

Tại khu vực mỏ đá Lèn Chùa hiện đang có một doanh nghiệp hoạt động bê tông mang tên Xuân Hùng. Sát mép khu vực mỏ có một số đơn vị làm gạch không nung.

Nhìn từ trên cao có thể thấy khu nước thải của trạm bê tông này chảy thông xuống hồ nước.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch phường Quỳnh Xuân cho biết, khu vực mỏ đá Lèn Chùa rộng khoảng 30ha, hồ nước bên trong sâu cả chục mét. Sau khi 2 công ty bị yêu cầu đóng cửa, mỏ chỉ thực hiện việc trồng cây và làm hàng rào ngăn cách. Thời gian qua chính quyền phường đang thuê 1 người bảo vệ để canh không cho người vào khu vực mỏ. Hiện chính quyền địa phương đang đề xuất xin cấp trên được kêu gọi nhà đầu tư vào để phát triển khu du lịch. Từ đó đưa vào quản lý để đảm bảo an toàn.

Ngọc Tú

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguy-hiem-tu-ho-nuoc-sau-tai-mo-da-bo-hoang-dan-nom-nop-lo-xay-ra-tai-nan-post1636770.tpo