Nguyên chủ tịch và Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu bị khởi tố: Ký hàng chục quyết định tiếp tay cho sai phạm tại 3 dự án lớn

Như Lao Động đã thông tin, ngày 3.7.2016, Cơ quan CSĐT (C46 - Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Hòa Bình (nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu), ông Trương Văn Trí (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu)..., để điều tra làm rõ về tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tiếp tục tìm hiểu vụ việc, cho thấy những bị can này có liên quan và tiếp tay cho các sai phạm tại 3 dự án lớn về đất đai tại TP.Vũng Tàu, mà trước đó vào năm 2014 Bộ Công an đã khởi tố một số đối tượng.

Dự án Metropolitan (Vũng Tàu) bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai

Ông Phan Hòa Bình (SN 1959), nguyên là Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, khi bị khởi tố đang giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Trương Văn Trí (SN 1964), nguyên là Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, khi bị khởi tố đang là chuyên viên UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Sơn (SN 1965), nguyên là Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu, khi bị khởi tố đang là Chủ tịch UBND P.9, TP.Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian công tác tại TP.Vũng Tàu, các ông Phan Hòa Bình, Trương Văn Trí, Nguyễn Thanh Sơn đã có một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp Metropolitan (P.11, TP.Vũng Tàu của Cty CP địa ốc An Khang), dự án Khang Gia Hân (P.11, TP.Vũng Tàu) và dự án Vườn Xuân (P.12, TP.Vũng Tàu).

Cụ thể, tại dự án Metropotlitan, P.11, TP.Vũng Tàu, từ ngày 17.12.2010 đến ngày 18.1.2011, các ông Phan Hòa Bình và Trương Văn Trí đã ký 40 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (ông Phan Hòa Bình ký 23 quyết định, ông Trương Văn Trí ký 17 quyết định) với tổng diện tích hơn 200.000m2 cho nhiều cá nhân góp vốn vào Công ty cổ phần địa ốc An Khang để thực hiện dự án Metropolitan.

Tại dự án Tổ hợp dịch vụ và nhà ở cao cấp Khang Gia Hân, P.11, TP.Vũng Tàu, từ ngày 22.12.2010 - 18.1.2011, ông Bình và ông Trí cũng ký ban hành 8 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 16.000 m2 cho các cá nhân để góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư Khang Gia Hân (ông Bình ký 2 quyết định, ông Trí ký 6 quyết định) để thực hiện dự án.

Tại dự án Vườn Xuân, P.12, TP.Vũng Tàu, do Cty cổ phần đầu tư bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư, từ ngày 20 - 30.12.2010, ông Trí đã ký 23 quyết định cho phép các cá nhân chuyển mục đích sử đụng đất với diện tích hơn 27.000m2. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bình và Trí đều có nhiều sai phạm, cần xử lý.

Khám xét nơi ở của nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu Phan Hòa Bình.

Hồ sơ chưa ổn, trưởng phòng TNMT vẫn đề xuất ký

Liên quan đến những sai phạm tại dự án Metropolitan, ngày 21.2.2014, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48 - Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Vũ Quốc Tuấn - Trưởng phòng TNMT TP.Vũng Tàu về hành vi “cố ý làm trái”; bà Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi), Chủ tịch HĐQT Cty CP địa ốc An Khang bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, số tiền khoảng 400 tỉ đồng tại dự án Metropolitan.

Cụ thể, cuối năm 2010, bà Ngô Thị Minh Phượng - Chủ tịch HĐQT Cty CP địa ốc An Khang gom mua được khoảng 200.000m2 đất nông nghiệp. Khi biết số tiền chuyển mục đích đất từ đất nông nghiệp sang đất ở năm 2011 sẽ cao hơn nhiều so với năm 2010, bà Phượng đã “nhờ” những cán bộ có chức năng làm thủ tục chuyển mục đích ngay trong năm 2010.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất không hợp lệ, nhưng Vũ Quốc Tuấn (Trưởng phòng TNMT TP.Vũng Tàu) và cán bộ khác vẫn đề xuất lãnh đạo TP.Vũng Tàu cho chuyển mục đích sử dụng đất để góp vốn vào dự án Metropolitan. Sau đó, ông Bình và ông Trí đã ký tổng cộng 40 quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án này. Ngoài dự án Metropolitan, cùng thời gian trên các bị can là lãnh đạo TP.Vũng Tàu cũng cho chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án nhà ở Khang Gia Hân và dự án Vườn Xuân.

Riêng với trường hợp của ông Nguyễn Thanh Sơn, theo cơ quan điều tra, “khi tiếp nhận hồ sơ xin phê duyệt chi tiết 1.500 dự án Metropolitan đã không căn cứ vào quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư bắc sân bay (TP. Vũng Tàu), quy hoạch chi tiết 1/500 trục đường 51B-51C (TP.Vũng Tàu), mà chỉ căn cứ vào quy hoạch 1/500 do Công ty Khang An cung cấp để đề xuất ông Phan Hòa Bình ký phê duyệt. Do đó, quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Metropolitan đã bao trùm lên cả phần đất công của Nhà nước và phần đất ở ổn định của các hộ dân”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/nguyen-chu-tich-va-pho-chu-tich-ubnd-tpvung-tau-bi-khoi-to-ky-hang-chuc-quyet-dinh-tiep-tay-cho-sai-pham-tai-3-du-an-lon-569576.bld