Nguyên Giám đốc CA TP.HCM được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng bày tỏ sự kính trọng trước tấm gương anh hùng của ông Lê Thanh Vân.

Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm trao quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT của Chủ tịch nước cho gia đình ông Lê Thanh Vân.

Ngày 16/8, Bộ Công an đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến cho ông Lê Thanh Vân, nguyên Giám đốc Công an TP.HCM.

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, cùng các đồng chí lão thành cách mạng...

Ông Lê Thanh Vân (tức Trần Văn Tú, Năm Tú, Sáu Ngọc, Ba Tâm) tham gia cách mạng từ tổng khởi nghĩa tháng 8/1945. Trong Cách mạng tháng 8, ông Vân cùng ông Cao Đăng Chiếm hỗ trợ Đội xung phong Đoàn thanh niên tiền phong Lê Lai đánh chiếm Dinh khâm sai. Ông Lê Thanh Vân là người giương cao lá cờ đỏ sao vàng trên Dinh khâm sai, đánh dấu thắng lợi của Cách mạng tháng tám tại Nam kỳ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông Lê Thanh Vân làm Trưởng Ban trinh sát, đơn vị trọng yếu của Ty Công an Sài Gòn - Chợ Lớn. Làm nhiệm vụ điều tra địch tình, nắm tổ chức, âm mưu, thủ đoạn hoạt động mật thám, cảnh sát và các đảng phái phản động. Đồng thời, làm nhiệm vụ phản gián và bảo vệ nội bộ. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tổ chức, xây dựng, phát triển công tác trinh sát. Nhờ vậy, ta đã thu thập nhiều nguồn tin có giá trị chiến lược, phục vụ đắc lực cho công cuộc kháng chiến của quân dân Thành phố và Nam bộ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, ông Lê Thanh Vân được điều động giữ chức Phó Ban an ninh khu Sài Gòn - Gia Định (An ninh T4), kiêm Trưởng Tiểu ban Điệp báo. Từ đó, công tác điệp báo từng bước được củng cố phát triển mạnh, tạo thành thế trận điệp báo sâu rộng trong lòng địch. Kịp thời phục vụ lãnh đạo hoạch định chiến lược, sách lược đánh giặc làm thất bại những âm mưu của Mỹ ngụy. Góp phần quan trọng trong việc tác động Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, hạn chế hy sinh đổ máu trong chiến dịch giải phóng hoàn toàn Sài Gòn.

Dưới sự chỉ đạo của ông Lê Thanh Vân, lực lượng điệp báo, đặc tình đã góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Vân phụ trách cánh đô thị của An ninh khu Sài Gòn - Gia Định trực tiếp chỉ đạo chiếm lĩnh Bộ chỉ huy Cảnh sát đô thành, đảm bảo nguyên vẹn các hồ sơ tài liệu được lưu giữ.

Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Lê Thanh Vân giữ chức Phó ban an ninh, nội chính Sài Gòn - Gia Định phụ trách công tác bảo vệ chính trị. Từ năm 1979 đến tháng 2/1987, ông là Giám đốc Sở Công an TP. Ông đã cùng tập thể CATP trấn áp, phá rã hàng trăm tổ chức nhen nhóm phản động, truy bắt nhiều tên phản động đầu sỏ nguy hiểm, phá tan nhiều âm mưu chuẩn bị gây biến động chính trị, hoạt động vũ trang, phá nhiều tổ chức khi chúng mới hình thành.

Ông Lê Thanh Vân qua đời năm 2005, đến ngày 13/6/2016 vừa qua đã được Chủ tịch nước quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Bí thư Đinh La Thăng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự, chia vui với gia đình ông Lê Thanh Vân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng bày tỏ: “Với tất cả sự kính trọng, ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc, tôi xin gởi lời chia vui và chức mừng đến gia đình đồng chí Lê Thanh Vân và các đồng đội, đồng chí của ông đã và đang hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, cho an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Bí thư Đinh La Thăng cũng nhấn mạnh, tên tuổi của đồng chí Lê Thanh Vân mãi mãi đã in sâu trong tâm trí cán bộ chiến sỹ công an và người dân TP. Cuộc đời hoạt động cách mạng của ông, là tấm gương vô cùng to lớn cho cán bộ chiến sỹ CATP noi theo. Vì vậy, Bí thư đề nghị cần tuyên truyền sâu rộng để mỗi cán bộ chiến sỹ toàn lực lượng CATP thấm nhuần, kế thừa, phấn đấu theo tấm gương của đồng chí Lê Thanh Vân. Từ đó phấn đấu, mưu trí, dũng cảm trong công tác, kiên quyết đấu tranh các loại tội phạ, tệ nạn xã hội… đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân...

SAO MAI

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguyen-giam-doc-ca-tphcm-duoc-truy-tang-danh-hieu-anh-hung-llvtnd-d164077.html