Nguyễn Lê Hải Thanh, 'siêu mạo danh': 'Người giúp tôi có thẻ là sai, tôi cũng sai'

PV Báo Thanh Niên trực tiếp gặp ông Nguyễn Lê Hải Thanh, Tổng giám đốc Công ty CP truyền hình trực tuyến VN (STV), người giả mạo giấy tờ của Bộ Công an, Báo Thanh Niên và nhiều báo khác.

PV Báo Thanh Niên làm việc với ông Thanh (thứ 2 từ trái qua) - Ảnh: Ngọc Lê

Dù thừa nhận mình sai khi giả mạo giấy tờ, ông Thanh vẫn chống chế cho rằng, "bản chất vấn đề không phải như vậy".

"Như giả mạo thẻ tác nghiệp của Báo Thanh Niên và giấy tờ ra vào cổng Bộ Công an, tôi đã khai với Cục An ninh văn hóa - Thông tin truyền thông (Bộ Công an) là không phải tôi làm, nhưng giờ không thể nói được. Khi tôi nói ra sẽ ảnh hưởng dây chuyền nên tôi sẽ tự nhận... Tôi biết đã sai khi sử dụng nó và đây là một sai lầm của tôi. Người giúp tôi có thẻ đó là sai và tôi cũng sai luôn", ông Thanh nói.

Nguyễn Lê Hải Thanh tại Cơ quan an ninh - Ảnh: Công an cung cấp

Nói ra mắc tội "ăn cháo đái bát"

* PV Thanh Niên: Người giúp ông là ai?

- Nguyễn Lê Hải Thanh: Tôi không thể nói ra được, vì nói ra tôi sẽ mắc tội “ăn cháo đái bát”. Tôi đã nộp hết toàn bộ giấy tờ liên quan mà tôi có. Anh coi toàn bộ thẻ tôi nộp lại đã hết hạn sử dụng.

Nguyễn Lê Hải Thanh cấp thẻ chứng nhận trái quy định cho nhân viên của Công ty CP truyền hình trực tuyến Việt Nam (STV), nơi Thanh làm Tổng giám đốc - Ảnh: Công an cung cấp

* Ông nói không thật! Tôi thấy thẻ ở Báo Thanh Niên (do ông Thanh làm giả - PV) còn hạn đến cuối năm 2017?

- Cái thẻ đó còn nằm trong ổ cứng và chưa được in ra. Anh cứ làm việc với Bộ Công an. Số thẻ mà cơ quan công an cung cấp được in ra từ giấy trắng chứ không phải thẻ tôi sử dụng.

* Ông đã làm phôi thẻ lưu trong ổ cứng máy tính. Mục đích sử dụng vào những việc mờ ám? Ông còn làm thẻ tác nghiệp cho vợ, cho người thân và cho nhân viên trong công ty. Ông không những làm giả thẻ của Báo Thanh Niên mà còn làm giả của rất nhiều báo.

- Việc làm giả của Báo Thanh Niên thì anh đã có thông tin từ phía công an rồi. Còn tôi không làm giả thẻ của Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Tôi từng làm việc ở Tuổi Trẻ Thủ Đô và được cấp thẻ. Tôi có quyết định bổ nhiệm bên đó và tất cả giấy tờ tôi cung cấp cho Cục An ninh văn hóa - Thông tin truyền thông rồi. Còn ở Báo Kinh Tế Đô Thị, tôi là người lập ra đề án để thành lập, thiết kế trang web Tiêu dùng 24h của báo này. Logo của trang này cũng do tôi thiết kế. Hiện nay, logo đó tôi vẫn chưa chuyển lại bản quyền cho báo.

Còn vì sao tôi có con dấu của Báo Kinh Tế Đô Thị trong ổ cứng? Vì tôi là người lập trang web và gửi thư mời. Trong đó có thư mời online và con dấu đó scan ra để gửi thư mời online. Tôi không có làm giả. Khi điều tra, Cục An ninh văn hóa - Thông tin truyền thông hỏi có văn bản nào của Tổng biên tập Báo Kinh Tế Đô Thị đồng ý sử dụng con dấu này không? Tôi trả lời, hồi đó tôi làm vì Tiêu dùng 24h. Tôi cũng là người tổ chức họp báo, làm MC cho trang web này.

Tự "phong" lương 58 triệu đồng/tháng

* Ông còn làm thẻ giả của nhiều cơ quan báo chí khác?

- Thẻ của VTV9, tôi làm chương trình "Chuyện từ những con đường". Thẻ đó tôi làm để cho nhân viên gặp những nhân vật trong chương trình. Hết chương trình, thẻ đó không còn lưu hành nữa. Mọi chuyện chỉ có vậy.

* Tôi còn biết ông làm nhiều thẻ và giấy tờ giả. Ông làm giấy tờ giả bổ nhiệm mình vào vị trí Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn Thanh Niên, tự đưa ra mức lương cho mình 58 triệu đồng/tháng với mục đích gì?

- Tôi từng làm cho một công ty cũng có tên Thanh Niên và có hợp đồng thực sự ở đó... nhưng không phải Công ty CP Tập đoàn Thanh Niên.

* Vậy là ông làm cho một công ty nhưng lại làm giả giấy tờ của một công ty khác cùng tên?

- Tôi chấp nhận chuyện đó. Lâu rồi, từ năm 2012. Hôm nay tôi ngồi đây, anh đến gặp tôi, tôi cũng mong anh đừng làm cho tình hình nghiêm trọng hơn nữa.

* Nghiêm trọng hay không là do ông. Tại sao ông làm giả một loạt giấy tờ của các báo?

- Anh nói một loạt thẻ quá oan cho tôi. Tôi chỉ làm giả một cái năm 2015-2016... Bản chất của tôi không phải như vậy và từ trước đến nay tôi chưa sử dụng thẻ để hù dọa hay tìm quảng cáo từ ai.

* Ông làm giả hàng loạt thẻ của các báo với mục đích gì? Riêng Báo Thanh Niên, từ thẻ tác nghiệp, giấy giới thiệu, rồi làm giả con dấu của Hội Liên hiệp thanh niên VN…, chúng tôi thống kê có hơn 10 loại thẻ, giấy tờ bị ông làm giả.

- Cái đó từ năm 2015 và đó là cái phôi. Tôi có in ra đâu.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nguyen-le-hai-thanh-sieu-mao-danh-nguoi-giup-toi-co-the-la-sai-toi-cung-sai-876034.html