Nguyên nhân cháy nhà khiến 6 người chết thảm ở Cà Mau

Nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng ở Cà Mau ban đầu được xác định là do chập điện.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, vào khoảng 0h25 rạng sáng ngày 31/7, đã xảy ra vụ cháy tại gia đình ông Trần Quang Tiên (58 tuổi, số 91, đường Phan Bội Châu, phường 7, TP Cà Mau) đã làm 6 người trong gia đình thầy giáo dạy Vật Lý thiệt mạng.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Các nạn nhân là ông Trần Quang Tiên (59 tuổi, thầy giáo dạy môn Vậy lý trường THPT Cà Mau), bà Trần Kim Anh (59 tuổi, vợ ông Tiên), chị Trần Kim Hằng (28 tuổi), Trần Quang Toàn (22 tuổi, là con trai, con gái vợ chồng ông Tiên), cháu Trần Thanh Vi (8 tuổi, cháu nội vợ chồng ông Tiên) và cháu Quách Gia Hy (4 tuổi con, của chị Hằng).

Người thân duy nhất của ông Tiên là anh Trần Quang Minh còn sống do đi làm không có ở nhà khi sự cố cháy xảy ra, người may mắn được cứu khỏi đám cháy là bà Nguyễn Thị Lê (70 tuổi, chị ông Tiên ).

Rất đông người dân đã tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Cũng trong trưa hôm nay (31/7), ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết, tỉnh đã thống nhất hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy khiến 6 người thiệt mạng vừa xảy ra tại TP Cà Mau, với số tiền 30 triệu đồng để lo tang lễ.

Ông Bi cho biết thêm, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ 6 phần đất ở nghĩa trang TP Cà Mau để chôn cất 6 người trong gia đình ông Tiên. Ngoài ra, UBND TP Cà Mau và UBND phường 7 cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đã tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng để thông báo đến người thân gia đình nạn nhân.

Ông Lâm Văn Bi cho biết: “Các đơn vị chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhưng theo gia đình, những người thoát chết kể lại thì lúc đầu là do chập điện. Bởi việc câu móc điện không an toàn”.

Nguyên Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nguyen-nhan-chay-nha-khien-6-nguoi-chet-tham-o-ca-mau-d19969.html