Nguyễn Thị Thành nói gì về chức danh Giám đốc quốc gia gây tranh cãi

Người đẹp Nguyễn Thị Thành đã lên tiếng về những tranh cãi trái chiều liên quan đến chức danh Giám đốc quốc gia một cuộc thi sắc đẹp mà cô vừa đảm nhận.

Khi lùm xùm thi chui chưa kịp hạ nhiệt, Nguyễn Thị Thành lại gây bão dư luận với thông báo, cô nhận được suất học bổng 3 tháng du học tại Philippines từ một tổ chức sắc đẹp, đồng thời được mời vào vị trí Giám đốc quốc gia của cuộc thi Mister Grand International 2017 (tạm dịch là Nam vương Hòa bình Quốc tế 2017).

Với chức danh này, Nguyễn Thị Thành sẽ là người đứng đầu, tìm kiếm và đào tạo thí sinh đại diện cho Việt Nam để đi thi Mister Grand International. Theo người đẹp, đây là cơ hội để cô "chia sẻ kinh nghiệm bản thân với những thí sinh đại diện Việt Nam đến với các đấu trường nhan sắc quốc tế”.

Thông báo của Nguyễn Thị Thành ngay lập tức vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít người hoài nghi vị trí Giám đốc quốc gia của người đẹp chỉ là chức “hữu danh vô thực”. Hơn nữa, đây là một cuộc thi về nam vương nên khán giả cũng đặt câu hỏi, Nguyễn Thị Thành sẽ vận dụng kinh nghiệm của bản thân như thế nào để tìm ra gương mặt phù hợp thi Mister Grand International 2017?

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Nguyễn Thị Thành bày tỏ: “Lâu nay, tôi đã trải qua nhiều luồng dư luận trái chiều, lần này cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, chức danh này có "hữu danh vô thực" hay không, hãy nhìn nhận vào sự thể hiện của tôi. Tôi không quan tâm quá nhiều đến dư luận và luôn nghĩ rằng, bản thân phải làm nhiều hơn nói. Hy vọng rằng, lần này tôi sẽ trải qua mọi thứ thuận lợi và không còn gặp những thử thách trớ trêu như trước đây”.

Nguyễn Thị Thành gây tranh cãi với chức danh Giám đốc quốc gia cuộc thi Mister Grand International 2017.

Danh tiếng và giá trị của cuộc thi mà Nguyễn Thị Thành giữ vị trí Giám đốc quốc gia cũng được cư dân mạng tìm kiếm. Thực chất, Mister Grand International 2017 là một cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới, mới được khởi xướng vào đầu năm 2017. Tuy nhiên, fanpage của cuộc thi này chỉ vỏn vẹn... 2.000 người theo dõi. Nhiều người cho rằng, đây chỉ là một cuộc thi xứng tầm “ao làng”. Nhưng, Nguyễn Thị Thành lại suy nghĩ khác: “Thật ra, tôi không quan trọng cuộc thi đó "ao làng" hay không "ao làng". Vì mỗi cuộc thi đều có những tiêu chí, quy mô nhất định. Điều quan trọng là nhìn nhận nỗ lực của các thí sinh trong cuộc thi đó như thế nào”.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, với cái mác giám đốc quốc gia, Nguyễn Thị Thành sẽ có điều kiện đánh bóng tên tuổi. Bởi, bản thân cô cũng đang rất cần cơ hội phủ sóng trên truyền thông và cần cái cớ để thoát khỏi các scandal đang bủa vây. Người đẹp Bắc Ninh cho hay: “Khi nghe những thông tin này, phản ứng đầu tiên của tôi là cười. Nói tôi góp mặt trong cuộc thi để đánh bóng tên tuổi là không đúng. Nếu để đánh bóng tên tuổi, tôi không làm bằng cách này đâu. Thật ra, tôi không có ý định lấn quá sâu vào showbiz mà chỉ muốn làm điều mình yêu thích, đam mê, quan trọng hơn hết là muốn cuộc sống và công việc ổn định hơn sau nhiều khó khăn đã trải qua”.

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguyen-thi-thanh-noi-gi-ve-chuc-danh-giam-doc-quoc-gia-gay-tranh-cai-a324590.html