Nguyễn Thị Thành nộp phạt 22,5 triệu đồng vì thi chui

Người đẹp đến từ Bắc Ninh trình diện cơ quan chức năng vào chiều ngày 21/4. Cô chấp nhận mức phạt tài chính 22,5 triệu đồng.

Vài ngày sau khi trở về từ cuộc thi Miss Eco International 2017 diễn ra tại Ai Cập, Nguyễn Thị Thành đã đến Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vào chiều ngày 21/4 để giải trình. Người đẹp đến từ Bắc Ninh phải nộp phạt 22,5 triệu đồng vì tham gia cuộc thi nhan sắc ngoài quốc gia không có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Đại diện của Nguyễn Thị Thành cho biết cô đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. “Nguyễn Thị Thành nhận biên bản nộp phạt tài chính từ cơ quan chức năng. Cô xin lỗi và cam kết chấp hành mọi hình thức xử lý”, người này cho biết.

Nguyễn Thị Thành bị chỉ trích khi đeo dải băng viết chữ Việt Nam ở hông. Ảnh: FBNV.

Ngoài Nguyễn Thị Thành, công ty Cổ phần Truyền thông giải trí Trái Đất - đơn vị đồng nắm bản quyền cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam - cũng bị yêu cầu chịu trách nhiệm khi đồng hành cùng Nguyễn Thị Thành ở trường đấu nhan sắc tại Ai Cập. Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM quyết định phạt đơn vị ngày 35 triệu đồng.

Trước đó, Nguyễn Thị Thành đạt danh hiệu Á khôi cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Tuy nhiên, cô phải trả lại danh hiệu vì chỉnh sửa răng. Sau đó, Nguyễn Thị Thành lên đường tham gia cuộc thi Miss Eco Internatinal. Ngày 31/3, Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao triệu tập và xử lý trường hợp của Nguyễn Thị Thành.

Ngày 14/4, trong đêm chung kết, Nguyễn Thị Thành đạt danh hiệu á hậu 3, top 10 tài năng, top 15 áo tắm. Người đẹp Canada giành ngôi vị hoa hậu, á hậu 1 là đại diện của Pakistan, người đẹp Bỉ đạt danh hiệu á hậu 2.

Miss Eco International 2017 diễn ra từ ngày 1 đến 14/4. Đây là cuộc thi sắc đẹp nhỏ, được tổ chức lần đầu vào năm 2015. Mục đích của cuộc thi là nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và quảng bá du lịch trên khắp thế giới.

Minh Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguyen-thi-thanh-nop-phat-22-5-trieu-dong-vi-thi-chui-post739769.html