NHA 2013/14: Chelsea là ứng viên số 1?

Với rất nhiều nhà chuyên môn và NHM, Chelsea của Mourinho đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch giải Ngoại hạng mùa giải năm nay.

Chelsea được đánh giá rất cao trước thềm mùa giải

2 mùa giải vừa qua, trên đấu trường châu Âu Chelsea là lá cờ đầu của bóng đá Anh với 2 chức vô địch Champions League (2011/12) và Europa League (2012/13). Nhưng tại Premier League, những đồng rúp của tỉ phú người Nga – Abramovich đã không còn giúp được The Blues làm mưa làm gió. Dù rất cố gắng, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge cũng không thể nào chen chân vào cuộc đua song mã giữa 2 đội bóng thành Manchester (MU và Man City).

Chính vì thế, với quyết tâm đòi lại ngôi báu tại giải Ngoại hạng Anh, chủ tịch Abramovich đã quyết định đi một nước cờ táo bạo, đó là mời người cũ Mourinho trở lại Stamford Bridge. Sẽ có không ít phiền toái do tính cách và cả những yêu cầu rất cao của Người đặc biệt (tiền bạc & quyền hành), nhưng trên khía cạnh chuyên môn tỉ phú người Nga đã có một hành động được các CĐV của Chelsea hết sức tán thành.

Mourinho là bản hợp đồng đắt giá nhất

Trong kì chuyển nhượng hè 2013, Chelsea đã thực hiện 3 bản hợp đồng là thủ thành Mark Schwarzer và 2 tiền vệ Andre Schurrle và Marco van Ginkel. Trong đó, tuyển thủ Đức – Schurrle là cái tên đáng chú ý nhất nhờ phong độ chói sáng của cầu thủ mới 22 tuổi này trong màu áo của Leverkusen mùa giải trước (ghi 11 bàn). Tuy nhiên, xem ra Mourinho mới là bản hợp đồng đáng chú ý nhất.

Mourinho chính là bản hợp đồng đắt giá nhất của Chelsea mùa hè năm nay

Không chỉ từng có quãng thời gian huy hoàng dẫn dắt Chelsea trong quá khứ, Mou còn được đánh giá rất cao về mặt chiến thuật. Những kết quả giao hữu trong mùa hè trước các đối thủ mạnh cho thấy, The Blues đang tiến bộ từng ngày. Ngoài trận thua 1-3 trước Real, Chelsea đã thể hiện một bộ mặt tươi sáng với những kết quả hết sức khả quan. Chặt chẽ, kỉ luật và hiệu quả vẫn là những gì Người đặc biệt đem lại cho Chelsea, cho dù lực lượng trong tay ông không được đánh giá cao bằng ở nhiệm kì đầu tại Stamford Bridge.

Chelsea là ứng viên số 1?

Để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, Chelsea đương nhiên phải vượt qua rất nhiều thử thách. Nhưng trước giờ bóng lăn, The Blues đang được đánh giá rất cao cho dù MU và Man City vẫn rất đáng ngại. Nhà ĐKVĐ MU dù vẫn giữ được đội hình gần như nguyên vẹn ở mùa giải trước, nhưng với việc David Moyes kế vị Sir Alex và tương lai bất ổn của Rooney, Quỷ đỏ đang gặp những khó khăn nhất định cả về mặt chuyên môn và nhân sự (hệ quả nhãn tiền là chuỗi trận giao hữu mùa hè ảm đạm). Trong khi đó, Man City dù đã đầu tư ồ ạt mua Navas, Fernandinho, Negredo, Jovetic cộng thêm Pellegrini trên băng ghế huấn luyện, nhưng với việc chưa thể bổ sung một trung vệ đẳng cấp, đội hình của Man City chưa thực sự hoàn thiện. Đây cũng chính là một phần lý do khiến The Citizens thất bại trong cuộc đua với MU ở mùa giải năm ngoái.

Trong tay Mou đang là một đội hình đồng đều ở các tuyến

Nhìn sang Chelsea, đội hình trong tay của Mourinho gần như hoàn hảo. Các vị trí thiết yếu đều là những cầu thủ xuất sắc và đang có phong độ cao. Ngay cả vị trí tiền đạo, dù có những lo ngại nhất định nhưng với phong độ cao của tiền đạo người Bỉ - Lukaku trong chuỗi trận giao hữu (cộng thêm Torres và Demba Ba), Mourinho rõ ràng không có gì phải quá lo lắng về hàng công (dù không chiêu mộ được Rooney). Vì thế, sẽ chẳng quá khi nói rằng The Blues đang có một đội hình đồng đều hơn nếu so với 2 đối thủ đáng gờm MU và Man City. Cộng thêm một Mourinho đầy mưu mẹo và kinh nghiệm thì rõ ràng Chelsea đang khiến cả xứ sở sương mù phải e dè…

Nhà cái William Hill đánh giá cao Chelsea

Trước việc Mou trở lại Stamford Bridge và sở hữu một dàn sao thượng hạng, nhà cái danh tiếng William Hill đã đánh giá rất cao khả năng vô địch của Chelsea. Theo đó, cùng với Man City, Chelsea cùng được William Hill đánh giá cao nhất cho khả năng đăng quang khi mùa giải kết thúc với tỉ lệ đặt 4 ăn 9.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nha-2013/14-chelsea-la-ung-vien-so-1-c9a110921.html