Nhà báo BBC bỏ nghề làm hiệu trưởng Oxford

(CL)- Mark Damazer, một trong những giám đốc điều hành cao cấp nhất của BBC, quyết định rời khỏi vị trí của mình sau 28 năm gắn bó để theo đuổi sự nghiệp mới – Hiệu trưởng trường cao đẳng St Peter ở Oxford.

Trong suốt thời gian làm quản lý đài Radio 4, Mark Damazer luôn đảm bảo lượng thính giả hơn 10 triệu người. St Peter là một trường khoa học nhân văn, một trong những trường cao đẳng thành viên của đại học Oxford danh tiếng. Ông Damazer vừa được bổ nhiệm vào vị trí vinh dự này ở tuổi 55, sẽ chính thức đi làm ở nhiệm sở mới trong tháng 10, nhưng ngày cuối cùng của ông tại Radio 4 chưa được xác định. Damazer được coi là người lãnh đạo Radio 4 hiệu quả nhất kể từ sau thành công của bà Helen Boaden, hiện là Giám đốc BBC News. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho tập đoàn này Được biết nhiều cán bộ cấp cao khác của BBC đang phải quyết định tương lai của chính họ trước các quy định về lương hưu mới bắt đầu áp dụng từ ngày 6/4/2010, giảm bớt quyền lợi của nhân viên cấp cao trên 55 tuổi. Không biết liệu điều này có ảnh hưởng tới quyết định của một số gương mặt nổi tiếng đã ra đi gần đây: Richard Sambrook, Giám đốc Global News, sau 30 năm gắn bó, và Nic Newman, nhà báo kỳ cựu điều hành BBC News trực tuyến, sau 20 năm. Tuy nhiên, rất ít người có được tầm cỡ như ông Damazer ở BBC. Từng là Phó Giám đốc BBC News, lãnh đạo các chương trình Chính trị, và trưởng bộ phận Vấn đề Hôm nay - ông ở vị trí khá an toàn, là lãnh đạo thành công nhất dưới sự cất nhắc của Tổng giám đốc BBC, Mark Thompson. "Tôi sẽ để lại công việc mà tôi đã từng yêu, để lại mạng lưới được duy trì bởi sự hỗ trợ nhiệt tình của khán giả, các nhà làm chương trình, các cố vấn và đội ngũ hỗ trợ tại Radio 4. Tôi dành lòng biết ơn sâu sắc về cơ hội được phụ trách đài Radio 4 trong gần 6 năm, và ra đi với hy vọng rằng Radio 4 (và BBC) sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ và kiên quyết hơn trong việc phục công chúng, những người đặt rất nhiều niềm tin và sự tin cậy vào nó.” Damazer sẽ thay thế giáo sư Bernard Silverman ở trường St Peter. Giáo sư Silverman đã từng là Chủ tịch Hội Thống kê Hoàng gia (RSS) trong một thời gian ngắn, và giờ rời khỏi vị trí đó sau tuyên bố hồi tháng 1 rằng ông được đảm nhận chức vụ Trưởng bộ phận cố vấn khoa học cho Bộ Nội vụ Anh Quốc. Tôn Trang (Theo Independent)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/NgheBao/Nha-bao-BBC-bo-nghe-lam-hieu-truong-Oxford/B55F0469C0CEE089/