Nhà báo Trần Anh Tú - Trưởng ban điện tử Báo Đại Đoàn Kết: Báo điện tử phải cạnh tranh với Facebook là do thiếu công nghệ

Các phóng viên và tòa soạn đang phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu độc giả trước những thay đổi hiện nay, khi báo điện tử phải cạnh tranh với Facebook.

Nhà báo Trần Anh Tú - Trưởng ban điện tử Báo Đại Đoàn Kết.

Ở báo điện tử, dù bài hay nhưng cách thể hiện không hay thì sẽ không thu hút được độc giả. Cùng dữ liệu đó, nếu nhà báo dựng thành câu chuyện, hình ảnh với clip thì sẽ thu hút độc giả hơn. Clip của báo điện tử khác với truyền hình là nó phải nhanh và ngắn.

Các phóng viên và tòa soạn đang phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu độc giả trước những thay đổi hiện nay, khi báo điện tử phải cạnh tranh với Facebook.

Ví dụ như, trang thông tin Chính phủ livestream cuộc họp báo của Chính phủ trên fanpage của mình. Video này đánh bật hết những bài tường thuật, bài bình luận của các trang báo khác.

Đây là cái mà báo chí phải thay đổi và tiếp cận trong cuộc chiến với những gã khổng lồ như Facebook và Youtube vì chúng ta yếu hơn họ về mặt công nghệ. Nếu lấy đường link của họ về trang của mình, tòa soạn tuy không phải đầu tư công nghệ nhưng lại phải chấp nhận rủi ro vì có thể bị ngắt giữa chừng, thông tin sai lệch khó kiểm soát.

CÙNG SỰ KIỆN

Báo in sẽ giống “báo phù thủy” trong truyện Harry Potter

PGS-TS Lê Bộ Lĩnh: Báo chí sẽ là trung tâm kết nối trong thời đại số

Nhà báo Vĩnh Khang - thạc sỹ báo chí Fullbright: Việc xử lý thông tin trên mạng xã hội phụ thuộc vào tiêu chí của từng tờ báo

Dung Trần (Ghi)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/nha-bao-tran-anh-tutruong-ban-dien-tu-bao-dai-doan-ket-bao-dien-tu-phai-canh-tranh-voi-facebook-la-do-thieu-cong-nghe/20170614042811304p1c160.htm