Nhà bị nứt, nghiêng xuống rạch do thi công công trình

(SGGPO).- Ngày 16-8, căn nhà (địa chỉ 102B Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TPHCM) do bà Huỳnh Thị Nga (50 tuổi) làm chủ, đã bị nghiêng có nguy cơ đổ xuống rạch Cây Khô.

(SGGPO).- Ngày 16-8, căn nhà (địa chỉ 102B Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TPHCM) do bà Huỳnh Thị Nga (50 tuổi) làm chủ, đã bị nghiêng có nguy cơ đổ xuống rạch Cây Khô.

Căn nhà bị nứt

Căn nhà rộng khoảng 50m², tường có nhiều vết nứt khá rộng, nền nhà cũng có nhiều vết nứt rộng khoảng 10cm, có nhiều chỗ bị rỗng, sụp. Lo sợ nhà sạt xuống rạch, gia đình bà Nga đã dọn đồ đạc lên nhà trên và gửi một phần qua nhà hàng xóm.

Trao đổi với PV báo SGGP, ông Lâm Ngọc Dũng, cán bộ địa chính xây dựng xã Phước Kiểng cho biết: “Nhà bà Nga nứt do nguyên nhân từ công trình thi công cầu Phước Lộc. Trong những ngày qua, đơn vị thi công đang trong quá trình đóng cọc nên làm nhiều nhà nứt. Nhà bà Nga nằm trong số 10 căn phải giải tỏa để thi công công trình. UBND xã đang kết hợp với chủ đầu tư, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè kiểm kê tài sản nhưng vẫn chưa có phương an đền bù.

Sơn Hải

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/anninhtrattu/2013/8/325883/