Nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên mua vào mạnh khi có sự cải thiện về khối lượng giao dịch

VinaCorp- CTCP Chứng khoán Đệ Nhất nhận định: "Thông tin vĩ mô vẫn còn là ở số đối với một số nhà đầu tư theo quan điểm thận trọng do đó chúng tôi vẫn chưa thể tin tưởng vào một sự hồi phục mạnh trong ngắn hạn. Chúng ta phải chờ đợi chỉ số CPI tháng 3, chính sách tiền rõ ràng hơn, và thanh khoản hệ thống Ngân hàng phải được điểm bảo (mặc dù lãi suất huy động đã có dấu hiệu hạ nhiệt), và tỷ giá cũng là vấn đề đáng quan tâm trong năm 2010. Do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc tỷ trọng giữa tiền và cổ phiếu ở mức hợp lý. Và nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên mua vào mạnh khi có sự cải thiện về khối lượng giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/02/2010 VNINDEX đóng cửa ở mức 496,9 điểm giảm hơn 10 điểm so với tuần trước. Khối lượng giao dịch đã liên tiếp tăng lên trong hai tuần qua cho thấy nhà đầu tư đã có sự quan tâm đến thị trường nhiều hơn. Thị trường chứng khoán thế giới trong tuần qua vẫn tương đối ổn định, các chỉ số lớn trên thế giới vẫn giữ được những cột mốc quan trọng (chỉ số Dow Jones vẫn trên 10.000, và chỉ số Nikkei 225 của Nhật cũng vậy). Trong tuần qua chỉ số Dow Jones tăng mạnh bởi vì Chủ tịch FED dự kiến sẽ duy trì lãi suất thấp thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên các báo cáo về nhà ở cho thấy tình hình vẫn còn rất nhiều khó khăn (doanh số bán nhà của Mỹ sụt giảm và đang ở mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua), chỉ số niềm tin người tiêu dùng sụt giảm tháng thứ hai liên tiếp cho thấy tình hinh thực sự vẫn còn rất khó khăn. Và mới đây nhất chủ tịch FED đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng thâm hụt ngân sách của Mỹ có thể sẽ làm cho các nhà đầu tư lo ngại đối với trái phiếu Chính phủ Mỹ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/02 chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 24 điểm và đóng cửa ở mức 10.126 điểm, chỉ số Hang seng tăng 209 điểm và đóng cửa ở mức 20.608 điểm, chỉ số Dow Jones của Mỹ tăng nhẹ 4 điểm và đóng cửa ở mức 10.325 điểm. Trong tuần qua thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không có nhiều thông tin vĩ mô hỗ trợ, thị trường chủ yếu là đi ngang không rõ xu hướng. Trong tuần tổng cục thống kê đã công bố chỉ số CPI tháng 2/2010 tăng 1,96%, và Ngân hàng Nhà nước cũng công bố lãi suất cơ bản giữ nguyên 8% đã góp phần làm cho nhà đầu tư an tâm phần nào. Giá trị giao dịch đã có sự cải thiện đáng kể trong tuần qua, tuy nhiên vẫn còn ở mức rất thấp. Tuy nhiên trong phiên giao dịch cuối tuần khối ngoại đã bán ròng hơn 120 tỷ trong Hose, nếu khối này tiếp tục duy trì bán ròng thì sẽ ít nhiều tác động đến tâm lý nhà đầu tư cá nhân. Các yếu tố kỹ thuật Nhìn vào biểu đồ phân tích kỹ thuật trong tuần qua chúng tôi nhận thấy chỉ số VNINDEX vẫn duy trì đi ngang trong tuần qua, tuy nhiên khối lượng giao dịch đã có sự cải thiện, nếu khối lượng giao dịch tiếp tục tăng lên thì cho thấy có nhiều khả năng thị trường sẽ tăng điểm trong ngắn hạn. Đường RSI vẫn đang đi ngang, và chưa cho thấy tín hiệu rõ ràng. Đường MACD vẫn đang tăng điểm cho thấy xu hướng tăng trong ngắn hạn của VNINDEX. Dãy Bollinger vẫn đang đi ngang và chưa cho thấy xu hướng rõ ràng của VNINDEX, đường MA 10 và MA 25 vẫn đang giằng co mạnh với VNINDEX và chưa thật sự cho thấy xu hướng rõ ràng. Xét theo ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thì VNINDEX đang được hỗ trợ mạnh tại vùng 470 điểm và kháng cự tại vùng 500 điểm. Dự báo xu hướng và tư vấn khách hàng Với những nhận định trên, chúng tôi cho rằng chỉ số VNINDEX đang có những dấu hiệu tích cực hơn, các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy điều đó. Tuy nhiên hiện tại, VNINDEX vẫn đang dao động đi ngang và cần có một sự đột phá về khối lượng mới có thể khẳng định xu hướng. Thông tin vĩ mô vẫn còn là ở số đối với một số nhà đầu tư theo quan điểm thận trọng do đó chúng tôi vẫn chưa thể tin tưởng vào một sự hồi phục mạnh trong ngắn hạn. Chúng ta phải chờ đợi chỉ số CPI tháng 3, chính sách tiền rõ ràng hơn, và thanh khoản hệ thống Ngân hàng phải được điểm bảo (mặc dù lãi suất huy động đã có dấu hiệu hạ nhiệt), và tỷ giá cũng là vấn đề đáng quan tâm trong năm 2010. Do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc tỷ trọng giữa tiền và cổ phiếu ở mức hợp lý. Và nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên mua vào mạnh khi có sự cải thiện về khối lượng giao dịch Tài liệu đính kèm: FSC_Phân tích và nhận định thị trường ngày 01.03.2010.pdf

Nguồn Vinacorp: http://vinacorp.vn/news.aspx/detail/380620/nha-dau-tu-ngan-han-chi-nen-mua-vao-manh-khi-co-su-cai-thien-ve-khoi-luong-giao-dich