Nhà không xây dựng bỗng bị lập biên bản vi phạm: UBND phường Hàng Đào nói gì?

UBND phường Hàng Đào cho biết, ngôi nhà số 23 Hàng Cân vi phạm tồn tại từ lâu nhưng không phạt tiền mà áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

UBND phường Hàng Đào cho biết, ngôi nhà số 23 Hàng Cân vi phạm đã lâu phường lập biên bản nhưng không phạt chỉ yêu cầu khắc phục lại hiện trạng ban đầu

Liên quan đến sự việc số nhà 23 Hàng Cân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không xây dựng nhưng vẫn bị lập biên bản vi phạm , sáng 7/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hùng Sơn (Chủ tịch UBND phường Hàng Đào) cho biết, thông tin bà Đặng Thúy Quỳnh chia sẻ lên mạng xã hội hoàn toàn khác so với thực tế.

Sự việc trên có liên quan đến việc tranh chấp giữa số nhà 28 Hàng Ngang và ngôi nhà 23 Hàng Cân diễn ra nhiều năm nay.

Đỉnh điểm mâu thuẫn trên bắt nguồn từ việc, ngày 18/9/1985 Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm ký hợp đồng thuê nhà (trong đó có nhà 28 Hàng Ngang và 23 Hàng Cân) cho Xí nghiệp bánh mứt kẹo Hà Nội (Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội).

Trong quá trình sửa chữa ngôi nhà số 28 Hàng Ngang thì giữa Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội và ngôi nhà số 23 Hàng Cân có tranh chấp kiện cáo

“Chúng tôi nhiều lần nhận được đơn tố cáo của Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội phản ánh ngôi nhà số 23 Hàng Cân lấn chiếm phần lưu không. Đến tháng 3/2016, Xí nghiệp quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm có văn bản thông báo thi công sửa chữa ngôi nhà số 28 Hàng Ngang”, ông Sơn thông tin.

Cũng theo ông Sơn, trong quá trình sửa chữa ngôi nhà số 28 Hàng Ngang thì giữa Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội và ngôi nhà số 23 Hàng Cân xảy ra tranh chấp kiện cáo.

Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội kiến nghị giải quyết việc hộ dân 23 Hàng Cân nhiều lần gây cản trở đơn vị sửa chữa nhà số 28 Hàng Ngang, tự ý lấn sang phần diện tích đất của công ty đập phá gây mất an ninh trật tự, phá hoại tài sản của công ty.

“Chúng tôi đã đề xuất sự việc này lên UBND quận Hoàn Kiếm, TTXD quận Hoàn Kiếm để xử lý hành vi, vi phạm hành chính đối với ngôi nhà số 23 Hàng Cân về việc lắp mái che cửa sổ, cục điều hòa. Đây là vi phạm tồn tại từ lâu, nhưng không phạt tiền mà áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu”, ông Sơn chia sẻ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nha-khong-xay-dung-bong-bi-lap-bien-ban-vi-pham-ubnd-phuong-hang-dao-noi-gi-28302-3.html