Nhà mạng bắt đầu bán iPhone

Chỉ vài phút mở cửa đầu giờ sáng, một điểm bán iPhone của VinaPhone tại TP HCM đã bán được 30 chiếc. Nhiều người đến xếp hàng, hỏi mua từ sớm.

Điểm bán iPhone trên đường Kim Liên Mới (Hà Nội) trước giờ khai trương sáng 26-3. Ảnh: Nhật Minh Theo kế hoạch phải 9 giờ VinaPhone mới đồng loạt mở bán iPhone tại 25 cửa hàng trên toàn quốc, tuy nhiên từ sớm nhiều khách hàng tại TP HCM đã tới hỏi mua. Địa điểm 80 Nguyễn Du (phường Bến Nghé, quận 1) phải mở cửa từ 8g15 phút và nhanh chóng bán được 30 cái trong tổng số hơn 1.000 chiếc VinaPhone định tung ra ngày đầu khai trương. Tại Hà Nội lúc 8 giờ 45, khách hàng bắt đầu tới các điểm bán của VinaPhone. Anh Nguyễn Đức Hồ (Trần Phú, Hà Đông) là khách hàng đầu tiên mua máy tại điểm bán số 4 Quang Trung (Hà Đông). Anh mua chiếc 3Gs16G theo giấy đăng ký mua qua mạng. Lúc 9 giờ 5, cửa hàng này bán được 2 chiếc. Những khách hàng đầu tiên tới tìm hiểu chính sách bán iPhone trong sáng 26/3. Ảnh: Nhật Minh Viettel cũng chọn 9 giờ sáng nay để bắt đầu mở bán iPhone tại 28 điểm trên toàn quốc. Nhà mạng chưa tiết lộ lượng máy tung ra thị trường. Tuy nhiên ngay lúc mở cửa, Viettel đã bán được hơn 10 chiếc. Theo thống kê của VinaPhone đến chiều 25-3 đã có 70.000 người đăng ký mua iPhone. Còn tại Viettel, con số này cũng xấp xỉ 50.000 người. VinaPhone và Viettel là hai trong số 3 nhà phân phối chính thức iPhone tại Việt Nam. Nhà phân phối thứ ba, MobiFone hiện chưa công bố kế hoạch bán.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100326093416851p0c1014/nha-mang-bat-dau-ban-iphone.htm