Nhà mẫu Moonlight Boulevard hút khách

Tại lễ khai trương căn hộ mẫu Moonlight Boulevard (đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TP HCM) của Công ty CP Kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) mới đây, rất đông khách hàng đã đến tham quan.

Sở hữu vị trí “vàng”

Moonlight Boulevard, dự án thứ 3 thuộc dòng Moonlight của Hung Thinh Corp, sở hữu vị trí “vàng” ở khu Tên Lửa, được đánh giá là giải pháp an cư lý tưởng và đầu tư thịnh vượng của khách hàng, đặc biệt là người miền Tây có nhu cầu mua nhà tại Sài Gòn.

Rất nhiều khách hàng tham gia buổi khai trương cho biết với giá chỉ hơn 1 tỉ đồng/căn, họ đủ khả năng mua để ở hoặc đầu tư.

Dự án Moonlight Boulevard gồm 20 tầng nổi và 1 tầng hầm với 656 căn hộ, 54 căn office-tel và 54 căn trệt thương mại. Trong đó, mỗi căn hộ có diện tích từ 51,41 -96,16 m2 (2-3 phòng ngủ), được thiết kế theo không gian mở, thu được nhiều ánh sáng tự nhiên và gió. Với mong muốn mang đến cho các cư dân cuộc sống tiện nghi, Moonlight Boulevard được thiết kế đầy đủ tiện ích nội khu như hồ bơi sky view, khu nhà trẻ hay cà phê trên cao, phòng gym... được thiết kế hiện đại.

Ngoài ra, các tiện ích ngoại khu hiện hữu theo tiêu chuẩn quốc tế như Aeon Mall Bình Tân (trung tâm thương mại lớn nhất trong hệ thống Aeon tại Việt Nam), Co.opmart Phú Lâm, Galaxy Kinh Dương Vương, Công viên Phú Lâm, Bến xe Miền Tây, Big C An Lạc, Khu Y tế kỹ thuật cao, Bệnh viện quốc tế City, Trường quốc tế Ngôi Sao Nhỏ... sẽ giúp cư dân được tận hưởng cuộc sống lý tưởng.

Đông đảo khách hàng đến tìm hiểu dự án Moonlight Boulevard

Đối với Moonlight Boulevard, dù sở hữu vị trí vàng và hội tụ rất nhiều ưu điểm nhưng Hung Thinh Corp vẫn đưa ra mức giá hấp dẫn so với khu vực. Theo đó, căn hộ Moonlight Boulevard chỉ từ 1,1 tỉ đồng/căn. Với phân khúc sản phẩm này, theo kết quả khảo sát của các công ty nghiên cứu thị trường là cung đang không theo kịp cầu. Ngoài ra, để giảm áp lực tài chính cho người mua, chủ đầu cũng đã liên kết với TPBank hỗ trợ khách hàng vay lên đến 70% giá trị hợp đồng trong 15 năm.

Ông Trần Tựu, Phó Tổng Giám đốc đầu tư Hung Thinh Corp, cho biết: “Các tiện ích hiện đại đã và đang được đầu tư hoàn chỉnh, áp lực dân số chưa cao, giá bán còn khá thấp so với khu Nam và Đông là những yếu tố giúp bất động sản khu Tây dần trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư cũng như người dân có nhu cầu về nhà ở. Ngoài ra, việc nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng vào khu vực phía Tây Sài Gòn để đón đầu cơ hội khi hệ thống cơ sở hạ tầng của khu vực này được nâng cấp và hoàn thiện sẽ khiến giá trị bất động sản ở đây tăng giá. Moonlight Boulevard hội tụ nhiều điểm mạnh thì chắc chắn tính thanh khoản và cơ hội sinh lời sẽ tương đối cao”.

Sức hút từ hạ tầng hoàn chỉnh

Lâu nay, các dự án bất động sản tại TP HCM tập trung ở 2 khu Đông và Nam, gần đây khu Tây mới “thức tỉnh” bởi hạ tầng ở đây ngày càng hoàn chỉnh. Điển hình như đại lộ Võ Văn Kiệt nối từ các quận phía Tây sang Đông hay đường Kinh Dương Vương vừa hoàn thành đề án nâng cấp. Về mặt kết nối liên vùng, cao tốc TP HCM - Trung Lương cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa TP HCM với các tỉnh Tây Nam Bộ.

Trong tương lai, các giải pháp giao thông hiện đại sẽ càng giúp việc lưu thông của người dân sống tại các quận phía Tây với các khu vực khác trên địa bàn TP HCM thêm dễ dàng hơn. Cụ thể, thông qua nguồn vốn vay ưu đãi ODA của Ngân hàng Thế giới, tuyến xe buýt nhanh - BRT số 1 (dọc theo trục đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ, với điểm đầu tại vòng xoay An Lạc, đi qua huyện Bình Chánh, các quận Bình Tân, 6, 5, 1 và điểm cuối tại ngã ba Cát Lái, quận 2) đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để tiến hành thi công, kịp đưa vào khai thác trong năm 2018. Bên cạnh đó, tuyến metro 3a (từ ga Bến Thành qua Phạm Ngũ Lão - ngã sáu Cộng Hòa - Hùng Vương - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - depot Tân Kiên - ga Tân Kiên) cũng đã được UBND TP HCM đăng ký vào danh mục các dự án sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Nhật giai đoạn 2016-2018.

Bài và ảnh: Trang Phạm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/nha-mau-moonlight-boulevard-hut-khach-20170322221027452.htm