Nhà máy đường gây ô nhiễm bị phạt hơn 3 tỷ đồng

Hệ thống quá tải khiến nước thải tràn ra đầm Thủy Triều, lượng vi sinh vật tăng cao 6.000-7000/ml nước biển, gấp 6-7 lần điều kiện bình thường, gây thiếu oxy khiến thủy sản chết.

Chiều 29/5, nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết ông Đào Công Thiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký văn bản quyết định xử phạt Công ty TNHH đường Khánh Hòa với số tiền gần 3,1 tỷ đồng do để xảy ra sự cố môi trường gây thiệt hại cho người dân.

Nhà máy đường Khánh Hòa bị phạt vì sự cố môi trường. Ảnh: An Bình.

Liên quan đến sự cố môi trường tại nhà máy đường Khánh Hòa (Công ty TNHH đường Khánh Hòa), ngày 13/3, hàng chục hộ dân nuôi thủy sản ở khu vực đầm Thủy Triều (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) điêu đứng vì thủy sản bỗng nhiên chết hàng loạt.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, xác định nguyên nhân xuất phát từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy gặp sự cố, khiến nước chưa được xử lý tràn ra môi trường. Thời điểm đó, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo nhà máy ngưng tất cả hoạt động để khắc phục hậu quả.

Sự cố rỏ rỉ nước thải không những khiến hàng chục hộ dân nuôi thủy sản lao đao, mà hàng nghìn người dân trồng mía cho nhà máy đường cũng thất thu khi cơ sở này dừng hoạt động.

Sau sự cố, các hộ dân nuôi thủy sản đã có đơn gửi lên chính quyền yêu cầu Công ty cổ phần đường Khánh Hòa bồi thường.

“Hội đồng thẩm định thiệt hại do UBND huyện Cam Lâm chủ trì đang tiến hành thống kê thiệt hại của bà con. Khi nào có kết quả, chúng tôi căn cứ vào đó để bồi thường cho dân”, ông Đỗ Thanh Liêm, Tổng giám đốc Công ty TNHH đường Khánh Hòa, cho biết.

Nhà máy đường Khánh Hòa nơi xảy ra sự cố môi trường. Ảnh: Google Maps

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-may-duong-gay-o-nhiem-bi-phat-hon-3-ty-dong-post750482.html