Nhà máy lọc nước biển đầu tiên ở sa mạc Sahara

Namibia chính thức đưa vào hoạt động nhà máy lọc nước biển cung cấp nước sạch đâùtiên ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi.

Ngày 16/4, Namibia đã chính thức đưa vào hoạt động nhà máy lọc nước biển đâùtiên ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi.

Nhà máy trên do tập đoàn hạt nhân Areva khổng lồ của Pháp tài trợ, đượcđặt tại Wlotzkasbake, cách thủ đô Windhoek của Namibia khoảng 300km về phía Tây.

Nhà máy này có nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho mỏ urani Trekkopje nằm giữa Samạc Namibia, một trong những nơi khô cằn nhất thế giới.

Giám đốc Areva, bà Anne Lauvergeon cho biết nước ngọt ở đây rất hạn chế vàcác mạch nước ngầm cũng rất hiếm. Vì vậy, công ty đã không chọn cách bơm nướclên từ dưới lòng đất mà lọc muối trong nước biển để có nước ngọt.

Nằm bên bờ Đại Tây Dương, nhà máy lọc nước này có công suất 20 triệu métkhối nước mỗi năm. Dự kiến, mỏ Trekkopje sẽ sử dụng 65% tổng công suất của nhàmáy thông qua đường ống dẫn nước dài 48km. Lượng nước còn lại sẽ được bán choCông ty nước quốc gia của Namibia.

Nước là một yếu tố cần thiết trong quá trình tách ôxít urani, vì vậy thiêúnước đang là trở ngại lớn trong việc khai thác các mỏ urani khác ở khu vực giàukhoáng sản này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nha-may-loc-nuoc-bien-dau-tien-o-sa-mac-sahara/20104/41805.vnplus