Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 lắp đặt rotor tổ máy số 1

* Vẫn nhập thêm điện từ Trung Quốc

Tại công trường xây dựng thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổ hợp nhà thầu xây dựng do Tổng Công ty XD Thủy lợi 4 – CTCP làm tổng thầu đã lắp đặt thành công rotor (rôto) tổ máy số 1. Công trình thủy điện Sông Tranh 2, trên dòng sông Tranh, thuộc hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, có 2 tổ máy, công suất 190 kW. Khởi công từ ngày 5-3-2006, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 30-6-2011. Trải qua hơn 4 năm xây dựng, công trình bị ngưng trệ gần 1 năm do khủng hoảng kinh tế thế giới. Với sự nỗ lực của Tổ hợp các nhà thầu do Tổng Công ty XD Thủy lợi 4 – CTCP làm tổng thầu, đến nay, tất cả các hạng mục công trình đều đạt và vượt tiến độ thi công. Ông Trần Đức Mậu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty XD Thủy lợi 4 – CTCP cho biết: “Chúng tôi đang phấn đấu để đưa đập chính, cũng là tràn xả lũ đến cao trình an toàn trước mùa lũ năm 2010. Dự kiến, chỉ tích nước lòng hồ trong 10 ngày, đúng vào dịp đỉnh lũ, để không ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất phía hạ lưu. Cụ thể, ngày 10-11 chính thức tích nước, đảm bảo cho phát điện tổ máy số 1 vào khoảng 15 đến 20-11-2010”. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tình hình cung ứng điện tháng 9 tuy có khá hơn trước, nhưng vẫn thiếu công suất dự phòng. Trong tháng 8, nước về các hồ chứa thủy điện thấp hơn các năm, đặc biệt là hồ Hòa Bình - lưu lượng trung bình chỉ đạt 4.500m³/giây, thấp hơn mức trung bình 5 năm trở lại đây. Các hồ chứa Tuyên Quang và Thác Bà cũng trong tình trạng tương tự. Do đó, EVN chủ trương tăng cường khai thác công suất các nhà máy nhiệt điện, tuabin khí, đồng thời tăng lượng điện mua từ Trung Quốc lên 531 triệu kWh. 8 tháng qua, tổng lượng điện do EVN sản xuất là 38,9 tỷ kWh, điện phải mua ngoài hơn 24,8 tỷ kWh. Liên quan đến cung ứng điện, Tổng công ty Khí Việt Nam cho biết sẽ ngưng cấp khí Cửu Long từ ngày 3 đến 15-9 để đấu nối mỏ Hải Sư Trắng và bảo dưỡng giàn nén trung tâm. TR.XUÂN - PH.BA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/congnghiepkt/2010/9/236121/