Nhà ở ngập ánh sáng và bóng cây ở Đà Nẵng

Căn nhà số 42 Đặng Thai Mai, Thanh Khê, Đà Nẵng được thiết kế đặc biệt với hệ thống cây xanh lạ mắt và ánh nắng, không khí tự nhiên luôn ngập tràn khắp mọi ngóc ngách.

Theo Archdaily, căn nhà ở số 42 Đặng Thai Mai, Thanh Khê, Đà Nẵng, có diện tích 240 m2 được thiết kế bởi ALPES Green Design & Build. Nhóm thiết kế bao gồm các kiến trúc sư Huỳnh Thanh Hải, Huỳnh Vân Khánh và Mai Lê Hoàng.

Căn nhà có thiết kế độc đáo vừa mang tính thẩm mỹ vừa giúp thông gió và tận dụng được ánh sáng tự nhiên.

Ở tầng 1 căn nhà có một bể bơi dài 9 m. Bể bơi này còn có tác dụng làm mát và điều hòa không khí. Bể bơi trong nhà nhưng vẫn ngập ánh nắng tự nhiên mang lại cảm giác thư thái và hòa mình vào thiên nhiên.

Thiết kế mở với nhiều cây xanh được áp dụng mọi nơi trong căn nhà.

Phòng ngủ cũng không thiếu bóng cây xanh và ánh sáng tự nhiên.

Không gian trong nhà với cây xanh ở trung tâm, cùng cầu thang mở luôn đón ánh nắng tự nhiên và không khí trong lành. Căn nhà được trang trí bằng đá, gạch, tre, gỗ, kết hợp sắt thép hài hòa vừa giúp mát mắt, vừa đẹp tự nhiên.

Mỗi tầng có một phòng ngủ như thế này. Nền đá giúp căn nhà luôn mát mẻ mà lại có tính thẩm mỹ cao.

Phòng ngủ với nội thất gỗ có thể nhìn thông sang các phòng khác của căn nhà.

Phòng bếp.

Trang trí bằng gạch kết hợp ánh đèn tạo hiệu ứng đẹp mắt.

Hình ảnh căn nhà với những "giỏ cây" từ bên ngoài. Phía trước là sảnh rộng.

Trên tầng thượng là thảm cỏ xanh mướt, nơi lý tưởng để tổ chức tiệc nướng.

Sơ đồ mặt cắt.

Thiết kế tối ưu dụng tận dụng ánh nắng mặt trời một cách thông minh vào buổi sáng, giảm nắng nóng vào buổi chiều và thông gió hiệu quả trong nhà.

Hoài Thu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-o-ngap-anh-sang-va-bong-cay-o-da-nang-post730676.html