Nhà sập, đường ngập và sạt lở vì lũ chồng lũ ở Quảng Ngãi

Theo chính quyền Đức Phổ, Nghĩa Hành, Sơn Hà, đã có ít nhất 20 ngôi nhà của người dân bị sập; hàng loạt tuyến đường huyện, tỉnh lộ bị ngập sâu do đợt mưa lũ chồng đang diễn ra.

Lũ chồng lũ ở Quảng Ngãi.

Riêng tại huyện miền núi Sơn Tây, sạt lở núi với khối lượng đất đá hàng ngàn m3 gây ách tắc lưu thông trên tuyến đường đi về xã Sơn Dung.

Đến thời điểm trưa 6.12, tại hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh mưa lớn liên tục đã diễn ra và kéo dài hàng chục giờ liền dẫn đến nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là ven sông, vùng trũng thuộc các huyện Đức Phổ, Nghĩa Hành, Mộ Đức... nước của đợt mưa lũ đầu tiên chưa kịp rút hết, thì nay dâng lên và gây ngập trở lại.

Theo thông tin Dân Việt nhận được từ đại diện chính quyền các huyện Đức Phổ, Nghĩa Hành, Sơn Hà... thì đến thời điểm này, riêng số nhà bị sập do đợt lũ chồng ít nhất là 20 nhà; khoảng trên 500 nhà bị tái ngập trở lại...

Trên tuyến Tỉnh lộ 624, đi qua huyện Nghĩa Hành, hiện nhiều đoạn tại thị trấn Chợ Chùa, Hành Thuận... ngập trong nước, có điểm ước sâu gần 0,5 m. Còn tại huyện miền núi Sơn Tây, đất đá từ bờ, vách núi nằm ven tuyến đường từ trung tâm huyện đi về xã Sơn Dung đã sạt lở tại nhiều điểm, với số lượng lên đến hàng ngàn m3, gây ách tắc giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi qua lại các tuyến đường bị ngập, sạt lở; cùng với đưa phương tiện đến thu dọn, chính quyền các huyện đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng trực thuộc đến chốt chặn, hướng dẫn.

Một số hình ảnh về đợt lũ thứ 2 đang diễn ra tại một số địa phương ở Quảng Ngãi:

Nhà dân ở huyện Nghĩa Hành lại tái ngập vì lũ chồng.

Nhiều đoạn trên tuyến Tỉnh lộ 624 ngập khá sâu trong nước.

Đưa bò lên trú tạm ở nơi cao hơn.

Lực lượng chức năng Nghĩa Hành đang cắm chốt để hướng dẫn người dân qua lại tại những tuyến bị ngập.

Một trong những vị trí sạt lở trên tuyến đường đi Sơn Dung, huyện Sơn Tây.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-nha-sap-duong-ngap-va-sat-lo-vi-lu-chong-lu-o-quang-ngai-728492.html