Nhà thể chất trường chuyên Amsterdam 'biến' thành nơi kinh doanh

Giáo viên và phụ huynh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam phản ánh, nhà trường đang hợp tác với Công ty Long Sơn, trưng dụng toàn bộ nhà thể chất, 'biến tướng' thành nơi kinh doanh kiếm lời.

Được biết Giáo Dục Thể Chất được đào tạo trong nhà trường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe, tinh thần, ý trí, nghị lực và đạt hiệu quả cao trong quá trình học. Tuy nhiên, tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đang tồn tại những vấn đề mà học sinh không được thụ hưởng các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí theo chương trình được đào tạo vì khu nhà thể chất đã bị doanh nghiệp tư nhân độc quyền quản lý kinh doanh!?

Mập mờ trong việc ký kết hợp đồng thuê sân?

Bảng giá hội viên AMS SPORT & FITNESS do Công ty CP Thể thao và Giải trí Long Sơn ban hành.

Đứng trước thực trạng này, tập thể giáo viên, phụ huynh có con em đang học tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vô cùng búc xúc, vì toàn bộ khu thể chất của trường gồm: Sân tennis, sân bóng đá, nhà tập, bể bơi,… bị "biến tướng" thành tổ hợp kinh doanh, dịch vụ không vì lợi ích phục vụ, đào tạo cho học sinh mà tập trung chủ yếu phục vụ cho nhiều khách lạ, tự do ra vào khuôn viên nhà trường, đã gây xáo trộn đến việc dạy và học của thầy, trò trường Amsterdam. Có những ý kiến cho rằng các phương tiện rầm rầm đi lại vô hình chung "uy hiếp" đến sự an toàn của học sinh và những vấn đề tệ nạn xã hội khác.

Việc ký hợp đồng liên kết của ban giám hiệu nhà trường với Công ty CP Thể thao và Giải trí Long Sơn cho thuê mặt bằng nhà thi đấu và khai thác toàn bộ khu thể chất có địa chỉ số 1 Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội nằm trong quy hoạch khuôn viên nhà trường. Công ty đã đầu tư tu sửa khu nhà thể chất thành khu khai thác dịch vụ thể thao, mở thêm lối đi riêng, đã làm thay đổi kết cấu kiến trúc công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sân tenit nhà thể chất.

Để làm rõ vấn đề này, ngày 22/9/2017, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ông Vinh cho biết: “Khu nhà thể chất phục vụ các môn thể thao gồm: bóng đá, tennis, bể bơi, cầu lông, bóng rổ... do nhà trường quản lý và đang phối hợp, thỏa thuận với Công ty CP Thể Thao và Giải Trí Long Sơn để khai thác dịch vụ, thời gian mà công ty sử dụng để kinh doanh ngoài giờ hành chính ”.

Về việc này, PV đề nghị nhà trường cung cấp bản hợp đồng thỏa thuận hợp tác, nhưng ông Vinh không cung cấp được mà phải xin ý kiến của thủ trưởng.

Lối vào khu nhà thể chất.

Khi PV đề cập đến vấn đề quản lý, giám sát của nhà trường với đối tác Công ty CP Thể Thao và Giải Trí Long Sơn đang hoạt động cả ngày lẫn đêm, các phương tiện xe ô tô, xe máy... của khách hàng đi lại tự do trong nhà trường và việc công ty công khai liêm yết bảng báo giá dịch vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện rõ về mặt thời gian hoạt động kinh doanh trong giờ hành chính... Người đại diện phát ngôn của nhà trường cho rằng, những việc này hoàn toàn không biết và sẽ cho kiểm tra lại.

Hồ bơi trong khu nhà thể chất.

Sự việc đang diễn ra tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam hợp tác kinh doanh với Công ty CP Thể Thao và Giải Trí Long Sơn liệu có được các cơ quan chức năng biết hay không? Nếu có, việc cho thuê dựa theo những văn bản quy định nào? Việc này có đúng với quy định pháp luật?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này!

Đức Long

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/nha-the-chat-truong-chuyen-amsterdam-bien-thanh-noi-kinh-doanh-p54427.html