Nhà Trắng hủy bỏ đề xuất thuế điều chỉnh biên giới

Thuế điều chỉnh biên giới vốn được cho là một cách để đối phó với sự cạnh tranh không công bằng từ hàng hóa nhập khẩu.

Nhà Trắng ngày 27/7 đã hủy bỏ đề xuất ban hành thuế điều chỉnh biên giới, vốn được cho là một cách để đối phó với sự cạnh tranh không công bằng từ hàng hóa nhập khẩu song đã bị giới doanh nghiệp Mỹ phản đối rất mạnh.

Trong một thông cáo chung, các quan chức chính quyền và nghị sĩ của đảng Cộng hòa cho biết dù đã cân nhắc những "điểm cộng" có lợi cho tăng trưởng của thuế điều chỉnh biên giới, song loại thuế này được đánh giá là còn có nhiều ẩn số liên quan, vì vậy Nhà Trắng quyết định tạm gác lại chính sách này để thúc đẩy cải cách thuế.

Các nghị sĩ Cộng hòa đang đẩy nhanh những thảo luận về cải cách thuế mà nhà vận động chống thuế có tiếng Grover Norquist cho biết sẽ đưa ra một dự luật trước tháng Chín này, trong đó có việc cắt giảm mạnh thuế doanh nghiệp.

Đảng Cộng hòa đã đề xuất thuế điều chỉnh biên giới hồi tháng 6/2016 nhằm tăng nguồn thu từ thuế, thúc đẩy xuất khẩu và giảm thâm hụt thương mại. Theo đề xuất này, hàng hóa sẽ được đánh thuế dựa trên điểm đến của chúng, và chỉ áp dụng đối với hàng nhập khẩu mà không áp dụng với hàng xuất khẩu.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những cắt giảm trong thuế suất doanh nghiệp như đề xuất, và khuyến khích các doanh nghiệp đưa lợi nhuận ở nước ngoài về nước để tránh bị đánh thuế.

Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tháng Tư cảnh báo rằng đánh thuế như vậy có thể vi phạm những quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Các doanh nghiệp Mỹ cũng phản đối mạnh mẽ đề xuất này do lo ngại nó sẽ làm tăng chi phí đầu vào và giá bán lẻ, nhất là những doanh nghiệp có chuỗi cung ứng liên quan đến Mexico và Canada theo Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nha-trang-huy-bo-de-xuat-thue-dieu-chinh-bien-gioi/52365.html