Nhà Trắng và Quốc hội nhất trí sớm thông qua giải pháp cứu vãn kinh tế

Ngày 22/1, ngay sau khi Cục Dự trữ liên bang (FED) bất ngờ quyết định cắt giảm lãi suất vay ngắn hạn giữa các ngân hàng thương mại, từ 4,25% xuống 3,5%, để ngăn chặn đà tụt dốc của nền kinh tế, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã lên tiếng trấn an người dân, hối thúc Quốc hội tạm thời gạt bỏ các mối bất hòa để cùng nhau có những hành động đủ mạnh và hiệu quả nhằm đưa nền kinh tế thoát ra khỏi bóng đen suy thoái.

small_8801.jpg Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Quốc hội, Tổng thống Bush nói ông tin tưởng cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp Mỹ sẽ tìm ra các điểm tương đồng để sớm cùng soạn thảo và thông qua một kế hoạch kích thích cả gói nhằm kích hoạt nền kinh tế, xua tan mối lo suy thoái đã và đang gây chấn động thị trường tài chính Mỹ và thị trường toàn cầu. Ông thừa nhận việc có ngay một giải pháp là khó, nhưng kêu gọi Quốc hội hãy từ bỏ lối mòn thủ tục hành chính rườm rà để có những hành động sớm nhất có thể được. Sau cuộc gặp của ông Bush với các nhà lãnh đạo của cả hai đảng tại Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson, cũng đã gặp các nhà lãnh đạo Quốc hội để thương thảo các giải pháp cụ thể. Người phát ngôn Nhà Trắng, bà Danna Perino cho biết, các nhà lãnh đạo Quốc hội đã nhất trí về tính cấp bách phải có ngay hành động. Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi tuyên bố: "Tính chất cấp bách mà chúng ta đang cảm nhận giờ đây có vẻ cấp bách hơn khi chúng ta chứng kiến những tác động của thị trường Mỹ đối với thị trường các nước khác". Thủ lĩnh phe đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Harry Reid cho biết, mục tiêu của Quốc hội muốn thông qua kế hoạch cả gói trong vòng 3-4 tuần, trước ngày nghỉ lễ ngày sinh (18/2) của cố Tổng thống Gioócgiơ Oasinhtơn. Tuần trước, Nhà Trắng đã đề xuất kế hoạch kích thích kinh tế cả gói trị giá từ 140-145 tỷ USD, chiếm khoảng 1% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tuy nhiên, đến nay Nhà Trắng và Quốc hội vẫn còn những mâu thuẫn do mỗi bên thúc đẩy các ưu tiên khác nhau. Chủ trương của Nhà Trắng là ưu tiên cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp, coi đó là biện pháp kính thích giới đầu tư. Còn các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ tại Quốc hội lại muốn giảm bớt khó khăn cho những đối tượng bị tác động mạnh nhất bởi tình hình kinh tế xấu đi thông qua việc chi thêm ngân sách cho chương trình tem phiếu lương thực, tăng phúc lợi xã hội cho người thất nghiệp và chi thêm tiền cho các dự án cơ sở hạ tầng. Có tin, Tổng thống Bush không loại trừ khả năng đưa ra kế hoạch kích hoạt kinh tế lớn hơn 150 tỷ USD, khi mà các nỗ lực ban đầu của chính quyền Mỹ chưa đảm bảo với thị trường chứng khoản toàn cầu vốn sa sút mạnh hôm đầu tuần trước mối lo ngại rằng những vấn đề trong nền kinh tế Mỹ có thể sẽ dấn tới hoạt động kinh tế yếu kếm trên toàn thế giới.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29493-nha-trang-va-quoc-hoi-nhat-tri-som-thong-qua-giai-phap-cuu-van-kinh-te