Nha Trang xuất hiện “hố tử thần” sau mưa lũ

Sáng 19-12, ông Ngô Khắc Thinh - phó phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang - cho biết đơn vị đang cùng Sở GTVT khắc phục điểm sụt lún lớn trên đường Lê Hồng Phong - Vân Đồn (TP Nha Trang).

Điểm sụt lún trên đường Lê Hồng Phong, TP Nha Trang - Ảnh: LINH ĐAN

Sáng cùng ngày, nhiều người dân đi trên đường Lê Hồng Phong (trước số nhà 472, ngã ba Lê Hồng Phong - Vân Đồn) thì thấy xuất hiện một điểm sụt lún lớn ngang đường.

“Hố tử thần” sâu khoảng 2m, dài 5,5m, rộng 5m, quanh miệng hố có dấu hiệu rạn nứt, hàm ếch khá sâu và nguy cơ sụt lún thêm.

Theo nhiều người dân, sáng sớm cùng ngày, hố chỉ rộng khoảng 20cm, nhưng do xe qua lại đông nên mỗi lúc hố một lan rộng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo xung quanh miệng hố, đồng thời xác định nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên.

Xe cộ đi đường Lê Hồng Phong từ Nha Trang đến sân bay Cam Ranh đã được hướng dẫn lưu thông theo hướng đường Trần Phú - đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Cơ quan chức năng đang gia cố đoạn đường bị sụt lún để đảm bảo giao thông - Ảnh: LINH ĐAN

Nói về nguyên nhân gây sụt lún, ông Nguyễn Công Định - Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa - cho biết, đường Lê Hồng Phong có một cống ngang, được xây dựng trên nền cát, sau nhiều trận mưa lớn, cát phía dưới sạt lở, bị cuốn trôi nên cống vỡ dẫn đến sụt lún nền đường.

“Hiện sở đang cho đổ đất, đá, lu nèn chắc chắn để vá miệng hố này, đảm bảo giao thông tạm thời trong những ngày sắp tới. Khi trời nắng ráo sẽ cho đào lên, lắp lại ống cống, gia cố cẩn thận phía dưới” - ông Định nói.

Theo tuoitre.vn

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nha-trang-xuat-hien-ho-tu-than-sau-mua-lu-d36496.html