Nhà trường tổ chức cho học sinh thi game online: Nhiều phụ huynh lo ngại!

Đáng nói là cuộc thi này được chính Bộ GDĐT phát động. Bộ GDĐT đã có công văn gửi về địa phương, đề nghị phối hợp tổ chức các cuộc thi game online này cho học sinh THCS.

Giao diện game “chinh phục vũ môn”.

Bức tâm thư của một người cha

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, tựa game đang làm mưa làm gió tại các trường THCS tên là “Chinh phục vũ môn”, do Cty CP Tập đoàn giáo dục Egroup phát triển. Người dùng có thể chơi miễn phí, song luôn có các khuyến nghị nạp tiền, mệnh giá thẻ cào từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng.

Trước đó, vào tháng 10.2015, Bộ GDĐT đã có công văn số 5551/BDGĐT-CTHSSV gửi các địa phương đề nghị các trường phối hợp tổ chức chơi game “Chinh phục vũ môn” cho học sinh THCS trong giai đoạn từ tháng 9.2015 - 4.2016. Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, kể từ đó đến nay, game này không những trở thành thói quen của nhiều cô cậu cấp 2 mà còn len lỏi cả vào các cổng trường tiểu học.

Một phụ huynh ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) tên là Trần Trọng An bức xúc chia sẻ trên trang facebook cá nhân 1 bức tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GDĐT, trong đó có đoạn: “Tôi viết tâm thư này gửi tới Bộ trưởng vì rất lo lắng về việc nhà trường tổ chức cho học sinh chơi trò chơi trực tuyến (game online) có yêu cầu nạp tiền bằng thẻ cào. Con tôi đang là học sinh lớp 5, do thường xuyên kiểm soát việc dùng máy tính của cháu nên tôi phát hiện cháu chơi game “Chinh phục vũ môn” trên máy tính với lịch sử khá dày trên trình duyệt web”.

Trong bức tâm thư, anh An cũng tỏ ra nghi ngại về độ an toàn, “độ sạch” của game và lo ngại nếu bị “cài đặt” game online vào trí não (game có chiến thuật, có tranh đua, có thu phí) thì sẽ có nhiều tác hại về lâu về dài. Anh An nêu quan điểm rằng, là cơ quan quản lý, Bộ GDĐT không nên có văn bản khuyến khích trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 10 tuổi chơi game online.

Sau khi bức tâm thư của anh An được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, nhiều bậc phụ huynh đã hốt hoảng giật mình. Họ vội vã kiểm tra lịch sử các trình duyệt thì cũng bất ngờ nhận thấy con mình đã nghiện game này tự bao giờ. Có người còn cho biết, các con được chính cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn lập nick để chơi. Các học sinh luyện chơi, nếu được giải thì sẽ được cấp quận thưởng hoa điểm 10.

“Hiện nay, phụ huynh chúng tôi đã rất vất vả để ngăn chặn con trước nạn “nghiện game” mà giờ lại để cho game công khai vào trường học thế này thật khiến chúng tôi vô cùng lo lắng”, một người có con trai học lớp 8 băn khoăn.

Có thu phí nhưng không... bắt buộc

Theo tìm hiểu của PV, “Chinh phục vũ môn” thực chất là tên một cuộc thi trực tuyến do Bộ GDĐT phối hợp với TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội TƯ và Cty CP Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức. Trên thực tế, cuộc thi này đã bước sang mùa thứ 3 và thu hút gần 1 triệu thí sinh tham gia. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên mà cuộc thi này mở rộng thêm đối tượng, cho phép các em ở bậc tiểu học lớp 3-5 tham gia.

Chiều 8.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Ngọc Thập, Phó Tổng giám đốc Cty CP Tập đoàn giáo dục Egroup khẳng định, đây là tựa game giáo dục đã được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp phép và hoàn toàn có thể chơi miễn phí.

Theo ông Thập, tham gia trò chơi này, mỗi tuần học sinh có thể thi thật 2 lần và thi xong ban tổ chức sẽ cập nhật thành tích tốt nhất để xét chọn các em vào vòng thi cấp tỉnh/thành phố. Tuy nhiên, ông Thập cũng thừa nhận, trong game đang có những mục phải trả phí và đặc biệt, những học sinh nạp thẻ cũng được ưu tiên hơn trong các đợt bình xét.“Trường hợp như phụ huynh phản ánh có thể học sinh tham gia ở một số phần ngoài thi, như phần kiến thức bổ trợ, nâng cao hay hoạt động giải trí. Đây là mục có thu phí, nhưng rất rẻ và hoàn toàn không hề bắt buộc. Còn tại sao chương trình ưu tiên hơn một chút cho các em nạp thẻ, là bởi vì các em nạp thẻ thì sẽ có xu hướng thảm khảo các mục kiến thức rộng hơn, hiểu biết của các em cũng vì thế cao hơn”, ông Thập giải thích.

Cũng trong chiều cùng ngày, liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên cũng khẳng định: “Chinh phục vũ môn” là cuộc thi rèn luyện các tri thức giáo dục, cung cấp kĩ năng sống cũng như thông tin về lịch sử văn hóa xã hội và đương nhiên Bộ cũng đã có những tính toán kỹ.

Ông Linh đồng thời cũng nói rằng, sẽ sớm làm rõ các vấn đề đang khiến các bậc phụ huynh băn khoăn. Còn ông Trần Văn Tuấn - Phó Chánh Văn phòng (Hội Đồng đội T.Ư) thì cho rằng, đây là chương trình đã được Bộ GDĐT thẩm định kỹ lưỡng, hoàn toàn ổn về mặt nội dung và chất lượng. “Về việc học sinh mua thẻ, chương trình không cho phép, học sinh tham gia thi được miễn phí toàn bộ. Còn việc phần mềm dự thi có tích hợp, tương tác mục riêng để học sinh chơi giải trí và phải trả tiền để mua phụ kiện, mua nhân vật tăng sức mạnh cho game không thì thực sự chúng tôi không biết. Nếu có cũng là học sinh tự mua, tự chơi, chứ chúng tôi không bắt buộc đưa vào trong nội dung thi”, vị này nói.

LONG NGUYỄN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/nha-truong-to-chuc-cho-hoc-sinh-thi-game-online-nhieu-phu-huynh-lo-ngai-618846.bld