Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ xuất bản “Thành phố đi vắng”

"Thành phố đi vắng” là tập sách gồm 14 truyện ngắn mới nhất của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.

"Thành phố đi vắng” là tập sách gồm 14 truyện ngắn mới nhất của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.

Đây cũng là tập sách được chị xuất bản trở lại sau nhiều năm "đi vắng” với một phong cách được đánh giá là đã khác: bàng bạc thật giả, dữ dội hơn và cũng gửi gắm nhiều hơn. Những câu chuyện tình cảm hay bi kịch hiện đại đều gây ấn tượng đặc biệt. Riêng truyện ngắn "Thành phố đi vắng” mà Nguyễn Thị Thu Huệ chọn làm tựa cho cả tập truyện để gửi gắm một câu hỏi đau đáu: "Thành phố còn đây, kỷ niệm còn đây, mà tình đời, tình người thì đi đâu vắng rồi?”.

B.L

Gửi cho bạn bè

Bản in

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=51641&menu=1434&style=1