Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Đại Nội Huế

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, sáng 4-3, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko đã đến thăm Đại Nội Huế và nghe Nhã nhạc Cung đình Huế.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng các ông Lê Trường Lưu, Bí Thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế và lãnh đạo Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã đón tiếp Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ngay trước cửa Ngọ Môn.

Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko đến thăm Đại Nội Huế vào sáng 4-3.

Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko đến thăm Đại Nội Huế vào sáng 4-3.

Ghé thăm Điện Thái Hòa, nơi vua Nguyễn thiết triều, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã được giới thiệu các công trình kiến trúc cổ, sân chầu cùng các bài thơ chữ Hán được trang trí trên ô học của Điện.

Đón tiếp Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến thăm Đại Nội có Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Sau đó, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã đi xe điện đến thăm Nhà hát cổ Duyệt Thị Đường bên trong Đại Nội Huế. Tại đây, các nghệ sĩ đã biểu diễn 3 tiết mục gồm, “Tam luân cửu chuyển” có ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa; điệu múa cung đình “Lân mẫu xuất lân nhi” nhằm chúc Nhà vua tiếp nối dòng dõi trường tồn vĩnh cửu; “Lục cúng hoa đăng” có ý nghĩa mừng thọ Nhà vua và Hoàng hậu.

Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko bày tỏ nhiều niềm vui khi đến thăm Điện Thái Hòa.

Sau khi thưởng thức các tiết mục Nhã nhạc, Nhà vua và Hoàng hậu gặp các nghệ sĩ chia sẻ niềm vui và bày tỏ sự ấn tượng.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ngồi xe điện đến Nhà hát Duyệt Thị Đường.

Ông Hatsuhisa Takashima, Thư ký Báo chí của Nhà vua Nhật Bản Akihito cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 28-2 đến 5-3, thì sự kiện thăm Đại Nội và nghe Nhã nhạc cung đình Huế được Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đặc biệt quan tâm.

Bởi theo Nhà vua Akihito, Nhã nhạc cung đình Huế với Nhã nhạc cung đình Nhật Bản được cho là có cùng nguồn gốc với nhau.

Sinh viên Đại học Huế chào đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản ghé thăm Cố đô Huế.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, trong hơn 20 năm qua, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua nhiều tổ chức khác nhau như Viện Nghiên cứu Di sản thế giới UNESCO- Đại học Waseda, Đại học Nữ Chiêu Hòa, Đại học Kyoto Nhật Bản hỗ trợ trùng tu các di tích như: Ngọ Môn, Đại Nội Huế; di tích Hữu Tùng Tự, lăng Minh Mạng; Thái Tổ Miếu; Điện Chiêu Kính; Điện Long Đức.

Qua đó góp phần phục hồi và chông sự xuống cấp, hư hỏng của những di tích lịch sử này.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến Nhà hát Duyệt Thị Đường để nghe Nhã nhạc Cung đình Huế.

Chiều cùng ngày, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã đến thăm Nhà lưu niệm Pham Bội Châu tại phường Trường An, TP Huế.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình nghe Nhã nhạc cung đình Huế tại Duyệt Thị Đường.

Theo ông Hatsuhisa Takashima, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã bày tỏ nhiều niềm vui, sự cảm kích trước sự đón tiếp, hiếu khách của chính quyền và người dân TP Huế.

Trước khi kết thúc chuyến thăm Cố đô Huế, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko còn gặp gỡ các tình nguyện viên của tổ chức JICA và cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam tại Huế.

Anh Khoa (ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nha-vua-va-hoang-hau-nhat-ban-tham-dai-noi-hue-431039/