Nhạc phụ "nói chuyện" bằng dao với rể quý

Nguyên Trịnh

(Cadn.com.vn) - Thấy con gái cãi nhau với chồng rồi bỏ về nhà cha mẹ ruột tá túc, ông Nguyễn Đình Thơ (1976, trú xã Ea Kuêh, H. Cư M’gar, Đắc Lắc) rất phật lòng với chàng rể. Khoảng 22 giờ ngày 25-7, ông Thơ xách dao qua nhà con rể là Lê Văn Sơn (1989, trú xã Ea Kiết, H. Cư M’gar) hỏi chuyện. Nghe tiếng nhạc phụ gọi, anh Sơn ra mở cửa thì bị ông Thơ dùng dao đâm một nhát trúng bụng và tử vong sau đó. Vài giờ sau khi gây án, ông Thơ cầm hung khí đến cơ quan CA đầu thú, khai nhận hành vi phạm pháp.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_152180_nha-c-phu-no-i-chuye-n-ba-ng-dao-vo-i-re-quy-.aspx