Nhạc sĩ Hoài An tuyên bố kháng án sau khi bị thua kiện, bồi thường 10.000 USD

Nhạc sĩ Hoài An cho biết anh sẽ kháng án sau khi bị TAND TP.HCM buộc phải anh phải trả lại 10.000 USD cho học trò vì đã không thực hiện được hợp đồng đào tạo ca sĩ.

Ngày 24.8, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là ông Lê Văn Năm, sinh năm 1963, hiện ở tại Bình Thạnh, TP.HCM, và bị đơn là nhạc sĩ Hoài An, (tên thật là Võ Đại Hoài An).

Nội dung của vụ kiện được tòa công bố là vào năm 2012, nhạc sĩ Hoài An nhận hợp đồng đào tạo con trai của ông Năm trở thành ca sĩ. Căn cứ vào hợp đồng, ông Năm đã chuyển cho ca sĩ Hoài An số tiền là là 166 triệu đồng cùng 10.000 USD. Theo đó Hoài An sẽ sáng tác 9 ca khúc dành riêng cho con trai ông Năm, qua đó Hoài An có trách nhiệm đào tạo và quảng bá hình ảnh con trai ông Năm trên các phương tiện truyền thông.

Nhạc sĩ Hoài An

Tuy nhiên, theo đơn kiện của ông Nguyễn Văn Năm, hợp đồng này Hoài An đã không thực hiện được. Phía nhạc sĩ Hoài An cũng đã phản bác lại rằng anh đã thực hiện hợp đồng nghiêm túc, nhưng do con trai ông Năm tự ý đi nước ngoài khi anh đào tạo mới được 4 tháng.

Trong phiên xét xử, TAND TP.HCM nhận định hợp đồng giữa ông Nguyễn Văn Năm và nhạc sĩ Hoài An là “hợp đồng dịch vụ”, tuy nhiên cả hai bên đã thỏa thuận giao dịch bằng ngoại tệ (USD) nên bản hợp đồng này cả hai bên đều vi phạm pháp những quy định hiện hành về tài chính của nhà nước. Vì vậy hợp đồng này không có giá trị.

Căn cứ vào những điểm nêu trên, TAND TP.HCM đã xử hai bên phải giao trả cho nhau những gì đã nhận và cùng chia sẻ các thiệt hại đã gây ra. Tòa cũng buộc Hoài An trải trả lại số tiền 10.000 USD (tương đương 220 triệu đồng) cho phía ông Nguyễn Văn Năm.

Trưa ngày 25.8, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Một Thế Giới, nhạc sĩ Hoài An cho biết anh không chấp nhận yêu cầu này và sẽ làm đơn kháng cáo.

T.V

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nhac-si-hoai-an-tuyen-bo-khang-an-sau-khi-bi-thua-kien-boi-thuong-10000-usd-70194.html