Nhạc sĩ Phạm Tuyên đệm đàn cho con gái hát trong đêm nhạc riêng

Đêm nhạc 'Phạm Tuyên - Nhớ và quên' được tổ chức để mừng sinh nhật lần thứ 88 của vị nhạc sĩ đáng kính.

Tối 14/1,đêm nhạc "Phạm Tuyên - Nhớ và quên" đã được tổ chức để mừng sinh nhật lần thứ 88 của vị nhạc sĩ đáng kính tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên được biết đến là "người chép sử bằng âm nhạc".

Tại đêm nhạc do gia đình của vị nhạc sĩ lần đầu tiên tổ chức, cuộc đời nghệ thuật của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được mở ra bằng âm nhạc và từ những câu chuyện kể của các vị khách mời. Đây cũng là đêm nhạc tôn vinh sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với hơn 700 ca khúc của ông.

Tại đêm nhạc do gia đình của vị nhạc sĩ lần đầu tiên tổ chức, cuộc đời nghệ thuật của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được mở ra bằng âm nhạc và từ những câu chuyện kể của các vị khách mời. Đây cũng là đêm nhạc tôn vinh sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với hơn 700 ca khúc của ông.

Phạm Tuyên là nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất.

Nụ cười hồn hậu luôn thường trực trên khuôn mặt người nhạc sĩ 88 tuổi này. Và cũng chính vì điều đó mà ông luôn được các thế hệ thiếu nhi yêu quý.

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến, con gái út của nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ những câu chuyện thú vị về người cha của mình. Có thể nói, nhạc sĩ Phạm Tuyên bắt đầu viết những ca khúc cho thiếu nhi bắt nguồn từ cô con gái út của mình.

Ngay tại đêm nhạc, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã đệm đàn ca khúc "Tiễn thầy đi bộ đội" cho cô con gái của mình hát.

Những ca khúc mà ông viết cho thiếu nhi rất hồn nhiên, trong sáng, dễ hát, dễ nhớ.

Một trong những bài hát đó là bài "Chú voi con ở bản Đôn". Ca khúc được thể hiện bởi NSND Trần Hiếu và Top 4 Vietnam Idol Kid 2016 Jayden Trịnh.

Nhà báo Lại Văn Sâm đảm nhiệm vai trò người dẫn chuyện trong đêm nhạc.

Đêm nhạc "Nhớ và quên " còn gợi lại cho khán giả những ký ức về một thời đã qua.

"Con kênh ta đào" - Ca khúc gắn liền với tên tuổi NSND Thanh Hoa.

NSND Trung Kiên thể hiện ca khúc "Gửi nắng cho em".

Ca sĩ Tùng Dương thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên một cách chững chạc, không còn phong cách biểu diễn như "lên đồng" mà khán giả thường thấy.

Tùng Dương song ca với Quán quân The Voice Kid 2016 Nhật Minh ca khúc "Em bé và người đưa thư".

Ca sĩ Thanh Lam thể hiện ca khúc "Năm bông hồng trắng" với tiếng đàn guitar của nghệ sĩ Thanh Phương.

Tên của đêm nhạc cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên "Nhớ và quên" được thể thiện bởi 3 ca sĩ Lan Anh, Trọng Tấn và Thanh Lam (từ trái qua).

Bên cạnh đó chương trình cũng có sự tham gia của các ca sĩ Việt Hoàn, Đăng Dương và Trọng Tấn (từ trái qua).

NSƯT Mạnh Hà.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Đêm nhạc "Nhớ và quên" của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã mang đến ấn tượng khó quên cho khán giả thủ đô./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nhac-si-pham-tuyen-dem-dan-cho-con-gai-hat-trong-dem-nhac-rieng-586234.vov