Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã qua đời vì ung thư

Sau hai năm chống chọi với bệnh ung thư, nhạc sĩ đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Sa Đéc, Đồng Tháp vào sáng nay (19/7).

Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, sáng nay (19/7), nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp, ông hưởng thọ 73 tuổi. Lễ viếng và đưa tang nhạc sĩ Giã từ tổ chức vào ngày 20/7. Di thể nhạc sĩ gạo cội sẽ được an táng tại quê nhà Đồng Tháp - theo đúng di nguyện lúc sinh thời.

Sự ra đi của ông khiến không ít nghệ sĩ bàng hoàng, cố nhạc sĩ nổi tiếng rất được lòng nhiều sao Việt. Theo tìm hiểu, nhiều năm trước, nhạc sĩ từng sống ở TP.HCM tuy nhiên sau khi vợ chồng ly hôn, Tô Thanh Tùng về Bình Dương sống lẻ loi còn vợ ông sang nước ngoài định cư.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng.

Ông phát hiện ra bệnh ung thư tiền liệt tuyến từ năm 2015, di căn qua gan và xương khiến chân trái của ông không thể đi lại.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm 1944 tại Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ông là nhạc sĩ dòng nhạc vàng thế hệ đầu tiên của Việt Nam. Những sáng tác nổi tiếng của ông có thể kể đến như Ai về Đồng Tháp, Giã từ, Giăng câu, Hồng Ngự mang tên em, Tình cây và đất, Sao anh nỡ đành quên, Sài Gòn về đêm.

Cố nhạc sĩ hưởng dương 73 tuổi.

Clip Đàm Vĩnh Hưng và Cẩm Ly hát Sao anh nỡ đành quên - sáng tác Tô Thanh Tùng

Theo Khải Anh (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lang-sao/nhac-si-to-thanh-tung-qua-doi-vi-ung-thu-vao-sang-nay-c20a317478.html