Nhạc viện TP.HCM xin thêm chỉ tiêu

VH- Ông Phạm Ngọc Doanh, Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết, Nhạc viện đã gửi công văn lên Bộ GD&ĐT xin thêm chỉ tiêu đào tạo bậc Trung cấp và Tại chức cho mùa tuyển sinh 2011.

Trước đó, theo chỉ tiêu Bộ GD&ĐT phân bổ thì năm học tới này bậc Trung cấp của Nhạc viện chỉ tuyển sinh được 90 chỉ tiêu trong khi năm trước là 120. Khó khăn hơn đối với hệ Tại chức khi năm nay Bộ GD&ĐT cũng chỉ duyệt có 90 chỉ tiêu so với năm ngoái là 300. Trước tình hình này, Nhạc viện TP đã gửi công văn đề nghị được tăng lên mức 120 chỉ tiêu hệ Trung cấp và 400 chỉ tiêu cho hệ Tại chức. Theo ông Doanh, việc Bộ GD&ĐT giảm chỉ tiêu như hiện nay gây rất nhiều khó khăn, bởi nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu cần chuẩn hóa cán bộ giảng viên cho khu vực ĐBSCL và Tây Nguyên hiện nay là rất lớn, đặc biệt là nhân lực cho đồng bào dân tộc Khmer ở các tỉnh phía Nam. Việc đột ngột giảm chỉ tiêu như vậy vừa không thể đáp ứng nhu cầu vừa gây khó khăn trong việc tuyển sinh, và khi chỉ tiêu thấp như vậy đồng nghĩa với tỷ lệ chọi sẽ rất cao. Điển hình như ngành Thanh nhạc và chuyên ngành Piano năm nào cũng có lượng hồ sơ rất lớn, nếu Bộ GD&ĐT không duyệt chỉ tiêu mới thì tỷ lệ chọi của hai ngành - chuyên ngành này ở mức khoảng 1/18 đối với Piano và 1/30 đối với Thanh nhạc hoặc hơn như vậy. Được biết, ở bậc Đại học năm nay của trường có 150 chỉ tiêu, với các ngành về Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (7 chuyên ngành); Âm nhạc học, Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy âm nhạc (2 chuyên ngành); Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (16 chuyên ngành) và Thanh nhạc. Nhạc viện TP.HCM tuyển sinh trong cả nước, thi khối N với môn thi Văn, kiến thức tổng hợp về âm nhạc, năng khiếu chuyên ngành. Hồ sơ đăng ký dự thi thí sinh nộp trực tiếp tại Nhạc viện TP.HCM hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (không nộp qua Sở GD&ĐT hoặc các trường THPT). Thùy Trang

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/giaoduc/34903.vho