Nhạc Xuân ‘Ngày Tết quê em’ rộn ràng

Giai điệu “Tết Tết Tết Tết đến rồi” trong ca khúc “Ngày Tết quê em” lại vang lên rộn ràng mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Xem video:

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, những giai điệu quen thuộc rộn ràng “Tết Tết Tết Tết đến rồi” trong ca khúc “Ngày Tết quê em” lại vang lên khiến biết bao trái tim bồi hồi, háo hức.

Bài hát như bức tranh sống động về không khí Tết vui tươi, hồn nhiên trên khắp mọi miền đất nước với "đàn em thơ khoe áo mới", "người ra Trung, ra Bắc, vô Nam", "người đi thăm, đi viếng, đi chơi"...

Điệp khúc "Tết Tết Tết Tết đến rồi" láy đi láy lại như thúc giục người nghe về một cái Tết ấm cúng lại về. Chính vì vậy, dễ hiểu khi thấy bài hát này vang lên trong mỗi gia đình, len lỏi mọi ngóc ngách, phố phường.

"Ngày Tết Quê Em" được cố nhạc sĩ Từ Huy sáng tác vào năm 1994, do nhóm Tam ca áo trắng thể hiện đầu tiên và rất thành công. Ngoài nhóm Tam ca áo trắng, sau này còn rất nhiều ca sĩ hát lại ca khúc này như: Phi Nhung, nhóm Mây Trắng, Xuân Mai, Hồ Ngọc Hà, Vy Oanh,....

Đã hơn 20 năm kể từ khi ra đời nhưng “Ngày Tết quê em” vẫn là ca khúc được nghe nhiều nhất mỗi dịp Tết đến xuân về.

LH

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhac-xuan-ngay-tet-que-em-ron-rang-a226731.html