Nhận 2 tỷ đồng để du ngoạn tại Australia

Đa số chúng ta đều cần phải dành dụm chi tiêu để được đi du lịch dài ngày. Thế nhưng đối với anh chàng người Mỹ Andrew Smith, thật không còn gì may mắn hơn khi được trả thù lao 93.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng) chỉ để vui chơi, khám phá thỏa thích trong suốt 6 tháng.

Andrew Smith đã xuất sắc vượt qua hơn 330.000 đối thủ khác đến từ 196 quốc gia để trở thành “Người chủ trò vui” (Chief Funster) trong cuộc thi do chính quyền bang New South Wales (NSW) thuộc Australia tổ chức. Chương trình này nhằm mục đích quảng bá hình ảnh của bang là một điểm du lịch lý tưởng dành cho giới trẻ.

Nhảy dù mạo hiểm.

Trong công việc đáng mơ ước nhất thế giới, nhiệm vụ của Andrew là phải trải nghiệm hết mình các trò mạo hiểm như nhảy dù, leo núi, chèo thuyền, trượt ván… du ngoạn khắp các chốn vui chơi nổi tiếng tại bang NSW. Andrew cần thu thập đủ 802.000 khoảnh khắc vui vẻ, tương ứng với ngần ấy những trải nghiệm đáng nhớ mà anh sẽ có tại mỗi kilômét vuông của NSW.

“Người chủ trò vui” được yêu cầu sống tại Sydney và đi du lịch khắp NSW dưới vai trò là một người bình luận truyền thông xã hội và là một người dự tiệc chuyên nghiệp. Andrew sẽ nhận xét về những buổi tiệc và sự kiện sành điệu nhất ở Sydney và NSW, đồng thời giúp quảng cáo rộng rãi các nét đặc sắc của khu vực như các lễ hội ẩm thực, lối sống, các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí... Ngoài ra, Andrew còn đóng một vai trò quan trọng trong các Lễ hội Sydney, Mardi Gras và Lễ hội Vivid, tất cả đều hướng đến Màn pháo hoa giao thừa tại Cảng Sydney sắp tới. Đây quả là công việc lý tưởng dành cho Andrew, một người yêu thích trải nghiệm trong cuộc sống và sự náo nhiệt của những lễ hội lớn.

Khám phá hang động tại Blue Mountains.

Adrew Smith bắt đầu công việc “trải nghiệm niềm vui” từ giữa tháng 12/2013 và cho đến nay anh đã thu thập được hơn 480.000 khoảnh khắc thú vị, trong đó có 187 lần đập tay chào hỏi với khách du lịch tại Cảng Sydney, trượt đường ống cao 91 mét tại công viên nước, hòa mình với 18.000 Elvii (những người hóa trang thành ca sỹ Elvis Presley) tại Lễ hội Parkes Elvis…

Trước khi trở thành “Người chủ trò vui”, anh chàng 26 tuổi này từng là Giám đốc truyền thông xã hội của kênh giải trí Dubai One và loạt chương trình về du lịch Peeta Planet được chiếu trên YouTube. Andrew đã sản xuất hơn 120 video truyền thông xã hội và có một lực lượng đông đảo hơn 70.000 người hâm mộ trên Instagram. Anh từng học đại học chuyên ngành tài chính trước khi chuyển đến Hàn Quốc rồi từ đó nhận ra niềm đam mê lớn của mình dành cho khám phá thế giới.

Hoàn thành thử thách leo lên cột thuyền buồm.

“Kế hoạch xuyên suốt đến tháng 6 của tôi là tham gia những sự kiện lớn đông nghẹt người và tận hưởng những chuyến du lịch không phải ai cũng có được. Tôi sẽ leo lên cầu Cảng Sydney, bơi cùng cá heo tại thủy cung Port Stevens…”, Andrew chia sẻ. Tại vị trí “Người chủ trò vui”, Andrew Smith còn may mắn có dịp đua xe vòng quanh trường đua The Stig, nơi diễn ra chương trình đua xe mô tô Top Gear nổi tiếng của Anh.

Bên cạnh “Người chủ trò vui”, Cơ quan Du lịch Australia còn tổ chức 5 công việc cũng “trong mơ” không kém là “Nhà thám hiểm vùng hẻo lánh”, “Người bảo vệ rừng”, “Người chăm nom đời sống hoang dã”, “Thợ nếm đồ ăn” và “Nhiếp ảnh gia đời sống”. Những công việc này được mệnh danh là “6 công việc tuyệt vời nhất thế giới”, trong đó, vị trí “Người chủ trò vui” và “Người chăm nom đời sống hoang dã” nhận được nhiều hồ sơ dự tuyển hơn cả. 6 người may mắn sẽ làm việc tại 6 khu vực riêng rẽ thuộc Australia với mức lương cao ngất ngưởng từ 93.000 USD trở lên và được bao trọn gói mọi chi phí ăn ở, sinh hoạt trong vòng 6 tháng.

Andrew nói thêm: “Có rất nhiều thứ để thực hiện và để tham quan ở NSW. Thử thách của tôi không phải là tìm kiếm niềm vui mà là vui chơi hết cỡ trong 6 tháng”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Andrew sẽ thường xuyên chia sẻ cảm xúc, hình ảnh anh đang tươi cười tham gia những chuyến đi của mình qua mạng xã hội như Facebook và Youtube để nhiều người biết đến công việc đặc biệt của anh, đồng thời cũng là một cách để quảng bá cho ngành du lịch của bang NSW.

Bà Sandra Chipchase, người phụ trách các địa điểm tham quan tại NSW, cho biết: “Qua các trang truyền thông xã hội, những bạn trẻ trên khắp thế giới sẽ theo dõi được Andrew đã vui vẻ dường nào tại Sydney và NSW. Không ít người đã lên kế hoạch theo bước anh ấy”.

Hoàng Trang

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/du-lich/nhan-2-ty-dong-de-du-ngoan-tai-australia-20140429123321088.htm