Nhận biết 8 bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh qua tiếng khóc

Trẻ sơ sinh khóc là chuyện rất bình thường và không có gì đáng lo lắng. Tuy nhiên, nếu trẻ khóc giống những trường hợp dưới đây, bố mẹ nên cẩn trọng vì có thể trẻ đang bị bệnh.

Trẻ khóc thét dữ dội, đau đớn

Khi thấy trẻ khóc thét dữ dội, đau đớn, khó chịu và kèm theo một số triệu chứng đặc biệt thì có thể con đang mắc các bệnh nghiêm trọng sau:

– Lồng ruột: Biểu hiện của bệnh này là trẻ khóc thét dữ dội kèm đau bụng, buồn nôn, bỏ bú, bụng trướng, đại tiện ra máu, phân lẫn chất nhầy hoặc toàn máu tươi. Các triệu chứng xuất hiện theo từng cơn ngắn, sau đó trẻ khó liên tục, người mệt xanh lả, sốt cao hôn mê và mất nước nặng.

Ảnh minh họa

– Viêm não, màng não: Trẻ khóc thét liên tục, thỉnh thoảng ngừng, sốt đột ngột, sốt cao và nôn ra dịch hoặc thức ăn, gáy cứng, trẻ bỏ ăn, thóp phập phồng. Ngoài ra, trẻ cũng có thể có dấu hiệu khóc lóc sau đó ngủ li bì, co giật hoặc hôn mê.

– Viêm ruột hoại tử: Đây là bệnh thường xảy ra với trẻ sơ sinh. Khi bị viêm ruột hoại tử, trẻ sẽ khóc thét lên từng cơn, sau đó thì ngủ li bì, có kèm theo dấu hiệu nôn ra dịch vàng hoặc nâu đen, tiêu chảy, ỉa ra máu, bụng chướng.

Trẻ khóc nhiều về đêm, giọng khàn

Với trẻ có dấu hiệu này cho thấy, trẻ có nguy cơ cao bị viêm amidan cấp. Đặc biệt nếu mẹ thấy trẻ khóc nhiều hơn về đêm, kèm theo các biểu hiện như ho, sốt, nôn, khó thở, đau họng, hôi miệng, không ăn được thực phẩm cứng… thì nên đưa trẻ đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời.

Trẻ khóc rên rỉ không dừng

Với trẻ có dấu hiệu khóc lai rai, khóc không dừng nghe như tiếng rên rỉ và âm điệu bình thường, dỗ thế nào cũng không nín kèm theo dấu hiệu đau đầu, ngạt mũi thì con đang bị cảm cúm.

Trẻ khóc thét, đều đều

Khi thấy trẻ có dấu hiệu trẻ khóc thét, đều đều không chậm không nhanh, sắc mặt trắng nhợt và vã mồ hôi nhiều. Trẻ kèm theo dấu hiệu nôn mửa, tiêu chảy, nếu mẹ sờ vào thì trẻ khóc to hơn thì khả năng trẻ bị viêm ruột cấp hoặc tiêu hóa gặp vấn đề. Trẻ cũng có nguy cơ bị giun hoặc ký sinh trùng hoành hành.

Xem thêm: Cách nhận biết vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý ở trẻ sơ sinh

Trẻ khóc, thở khò khè

Khi trẻ có có dấu hiệu khóc xong và có dấu hiệu thở khò khè đi kèm nghĩa là con có nguy cơ viêm phổi cao. Ngoài ra, trẻ còn có thể có thêm các triệu chứng như ho, chảy nước mũi kéo dài.

Ảnh minh họa

Trẻ khóc lóc kèm vò tai

Một số trẻ sẽ có biểu hiện khóc lóc cùng với vò tai, dùng hai tay ép vào vành tai và khóc dữ dội hơn, có thêm biểu hiện sốt thì trẻ có thể bị viêm tai giữa. Đây là căn bệnh khá nguy hiểm, dễ gây ra biến chứng nếu không điều trị kịp thời.

Trẻ khóc sau khi ăn

Khóc ầm lên ngay khi vừa được cho ăn thường là dấu hiệu khi trẻ bị đau bụng và trẻ sẽ khó chịu cho tới khi được ợ hơi. Những lúc bé như vậy, mẹ có thể bế trẻ đứng thẳng và quay mặt vào ngực mình, cằm tựa lên vai, sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng con. Có một số mẹ lại đặt trẻ lên đầu gối, một tay đỡ ngực trẻ và nâng cằm, tay kia vỗ lưng nhẹ. Mẹ nên nhớ lót một chiếc khăn mỏng dưới cằm con, đề phòng trẻ trớ ra.

Trẻ khóc sau khi đi tiểu tiện hoặc đại tiện

Nếu mẹ nhận thấy trẻ thường khóc sau khi đi tiểu tiện có thể con đã bị nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc trẻ bị nứt hậu môn. Lúc này mẹ nên đưa trẻ đi khám bác sĩ, cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh để đi tiểu tiện và đại tiện dễ dàng.

TH

Nguồn SKCĐ: http://suckhoe.com.vn/me-va-be/nhan-biet-8-benh-thuong-gap-o-tre-so-sinh-qua-tieng-khoc-72671