Nhấn chìm Sunderland nhờ Aguero và Leroy Sane, Man City trở lại Top 3

Chơi không thực sự thuyết phục trước Sunderland, nhưng 2 pha tỏa sáng đúng lúc của Sergio Aguero và Leroy Sane cũng đủ để Man City nhẹ nhàng rời sân The Light với 3 điểm trọn vẹn, qua đó đòi lại vị trí thứ 3 sau khi để mất vào tay Liverpool 1 ngày.

Nhẹ nhàng đánh bại Sunderland, Man City trở lại Top 3

Sergio Aguero vẫn cho thấy giá trị của chân sút số 1 Premier League trong 2 mùa giải trước khi tiếp tục góp công giúp Man City giành chiến thắng trước Sunderland khi anh chính là người khai thông thế bế tắc ở cuối hiệp 1, để rồi, với lối chơi thong dong trong hiệp 2, bàn thắng của Leroy Sane cũng đủ kết liễu hy vọng có điểm của "mèo đen" Sunderland.

Bước vào trận đấu này, Man City ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 với bộ 3 tấn công Sterling, Silva và Sane hỗ trợ cho trung phong cắm Sergio Aguero. Cặp tiền vệ trung tâm do Yaya Toure và Fernandinho đảm nhiệm. Trong khi đó, HLV David Moyes của Sunderland không giấu giếm ý định chơi phòng ngự chặt với sơ đồ 4-5-1, với duy nhất Jermain Defoe đá cao nhất trên hàng công.

Dù phải làm khách nhưng Man City vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Sunderland đã chơi khá hay với đấu pháp của mình. Các học trò của HLV David Moyes không chỉ chơi tập trung để phòng ngự kín kẽ mà còn có những đợt lên bóng phản công khá nguy hiểm, trong đó phải kể đến cú dứt điểm hóc hiểm ngoài vòng cấm của Defoe, bóng đã vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Caballero nhưng lại đập trúng cột dọc. Sau đó, cú đánh đầu bồi của Borini lại đi không chính xác.

Jermain Defoe suýt nữa đã có bàn thắng thứ 15 mùa này

Chưa dừng lại ở đó, Sunderland tiếp tục uy hiếp khung thành của Man City với những pha đánh đầu nguy hiểm liên tiếp Billy Jones nhưng đều không thành công.

Mãi tới phút 36, Man City mới có tình huống tấn công nguy hiểm thực sự đầu tiên khi Leroy Sane căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm nhưng David Silva lại không thể chạm trúng bóng.

Sergio Aguero mở tỉ số ở phút 42

Mặc dù vậy, Man City của Josep Guardiola vẫn vậy, họ chơi không thực sự hay nhưng bàn thắng có thể đến bất kỳ lúc nào. Phút 42, một lần nữa Aguero chứng minh mình vẫn rất giá trị với Man xanh khi mang về bàn thắng mở tỷ số trút bỏ sức ép cho đội khách. Công đầu thuộc về Sterling với pha chuyền bóng chính xác để chân sút người Argentina băng vào dứt điểm tung lưới Sunderland.

Man City đã khởi đầu hiệp 2 bùng nổ, trái hẳn với hiệp 1. Họ đã có bàn thắng thứ 2 ở phút 58. Sau khi nhận được đường chọc khe của David Silva, Leroy Sane nhận bóng rồi dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ thành Pickford.

Leroy Sane ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City ở phút 58

Sau bàn thua thứ 2, Sunderland đã dồn lên trong thế không còn gì để mất. Họ đã khiến cho khung thành của Man City rung chuyển. Dù vậy, thủ thành Caballero đã chơi xuất sắc, khiến cho "mèo đen" không thể ghi bàn thắng và đành chấp nhận thua 0-2 chung cuộc. Với trận thua thứ 3 liên tiếp mà không ghi được bàn thắng nào, thầy trò David Moyes vẫn độc chiếm vị trí bét bảng với 6 điểm ít hơn đội thứ 17.

Trong khi đó, chiến thắng này giúp Man City đòi lại vị trí thứ 3 ở Premier League từ tay Liverpool với 55 điểm, ít hơn đội xếp thứ 2 là Tottenham 1 điểm, nhưng đã hơn đội thứ 5 Arsenal tới 5 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Sunderland (4-2-3-1): Pickford 6.5; Jones 6, Kone 6, O'Shea 6, Oviedo 5.5; Larsson 6, Gibson 5.5 (Rodwell 69mins 6); Januzaj 6.5 (Khazri 82mins 6), Ndong 6, Borini 6; Defoe 6.5
Dự bị không vào sân: Manone, Manquillo, Djilobodji, Honeyman, Love

Manchester City (4-2-3-1): Caballero 6.5; Sagna 6, Stones 6.5, Kolarov 6.5, Clichy 6; Fernandinho 7, Toure 8 (De Bruyne 77mins 6); Sterling 7.5, Silva 7.5, Sane 7.5 (Delph 89mins 6); Aguero 7
Dự bị không vào sân: Bravo, Fernando, Otamendi, Iheanacho
Ghi bàn: Aguero 42, Sane 58'.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/nha%CC%81n-chi%CC%80m-sunderland-nho%CC%80-aguero-va%CC%80-leroy-sane-man-city-tro%CC%89-la%CC%A3i-top-3-171-230869.html