Nhận định và dự đoán trận Pháp vs Iceland, 02h00 ngày 4/7

Đẳng cấp hoàn toàn vượt trội và được chơi tại Stade de France, chủ nhà Pháp được đánh giá cao hơn Iceland rất nhiều, nhưng thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ có rất nhiều việc phải làm để "giải mã hiện tượng" Euro 2016 này.

Ba trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết Euro 2016 đã cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hết sức căng thẳng và cân tài cân sức khi 2 trong số đó chỉ có thể giải quyết sau loạt đá 11m may mắn, còn lại là màn ngược dòng ấn tượng của xứ Wales trước ĐT Bỉ.

Trở lại với lượt trận cuối cùng của vòng tứ kết, đội chủ nhà Pháp sẽ có trận đối đầu với Iceland trên sân Stade de France. Chẳng cần nói quá nhiều khi may mắn đã đứng về những chú gà trống Gaulois bởi họ được gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất trong 8 đội ở tứ kết, đó là Iceland. Tuy nhiên, Didier Deschamps cùng các học trò phải hết sức thận trọng, bởi những "nạn nhân" như Áo ở vòng bảng, Hà Lan tại vòng loại và gần nhất là thất bại ê chê của ĐT Anh đã cho thấy Iceland đang sẵn sàng làm các ông lớn châu Âu bẽ mặt.

Pháp: Didier Deschamps sáng nhất

Pháp giành vé vào tứ kết chưa thực sự thuyết phục

Trải qua 4 trận đã đấu tính tới thời điểm này, Pháp không phải là cái tên mang lại quá nhiều sự thừa nhận về sức mạnh. Có thể thấy dù thắng 3 hòa 1 và chỉ nhận 2 bàn thua từ chấm đá phạt đền trong quãng thời gian đã qua nhưng nếu như ai đồng hành cùng với con đường của ĐT Pháp cũng đều phải thừa nhận rằng đội chủ nhà vẫn thiếu đi một cái gì đó được coi là lạnh lùng của một ông lớn châu Âu. Tuy nhiên, sau tất cả, Les Bleus đã có được tấm vé đi tiếp và rộng cửa vào tứ kết khi chỉ phải chạm trán Iceland với sự tỏa sáng đúng lúc của Antoine Griezmann hay Dimitri Payet, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi đúng lúc của HLV Didier Deschamps.

Ở vòng bảng, đương nhiên trước những Romania, Albania rồi Thụy Sĩ, tuyển Pháp sẽ chẳng mấy khó khăn để giành vé đi tiếp với vị trí đầu bảng. Nhưng để "an toàn" tiến vào vòng 1/8, HLV Deschamps đã có những quyết định quyết đoán ở những thời điểm quan trọng. Đầu tiên đó là việc mạnh dạn xây dựng lối chơi xoay quanh 1 cầu thủ mà không nổi danh như Pogba, Griezmann, mà đó là Dimitri Payet. Đặc biệt ở trận thứ 2 gặp Albania, ông thầy 48 tuổi này còn đánh đòn tâm lý bằng việc đẩy 2 niềm hy vọng lớn nhất của Les Bleus lên băng ghế dự bị, sau đó họ vào sân tỏa sáng mang về chiến thắng 2-0 cho ĐT Pháp, và từ đó Pogba cũng như Griezmann đã tìm lại được cảm giác chơi bóng như trong màu áo CLB, cùng việc trút bỏ được sức ép để chơi tốt hơn rất nhiều.

Ở trận đấu đêm nay, gà trống Gaulois sẽ mất đi bộ đôi nhân sự quan trọng là trung vệ Adil Rami và tiền vệ trụ N'Golo Kante đều vì án treo giò. Yohan Cabaye có thể sẽ là phương án thay thế cho Kante trên hàng tiền vệ, đây có thể là bài toán mang lại sự mềm mại hơn trong lối đá tấn công của Pháp. Bởi với bộ ba tiền vệ là Kante – Pogba – Matuidi luôn góp mặt ở những trận đấu đã qua, đoàn quân của HLV Laurent Blanc tỏ ra khá thô cứng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Đó cũng là lý do Pháp chỉ có được 6 bàn qua 4 trận, cũng chỉ ngang bằng với thành tích của chính đối thủ Iceland. Còn trường hợp của Adil Rami, nhiều khả năng sẽ được thay thế bằng Samuel Umtiti, tài năng trẻ sẽ đầu quân cho Barcelona ở mùa giải tới.

Đó là những phương án mang tính "an toàn" của Didier Deschamps, nhưng biết đâu đấy, trong hoàn cảnh thiếu 2 cầu thủ đóng vai trò gia cố sự chắc chắn nơi hàng thủ, thì đó có thể là lúc ĐT Pháp chơi tấn công đẹp mắt hơn, bởi nên nhớ rằng trong trận thắng ngược CH Ireland, trong thế bị dẫn bàn ở hiệp 1, HLV Deschamps đã mạnh dạn rút N'Golo Kante ở ngay đầu hiệp 2 để thay bằng tiền vệ của Bayern Munich Kingsley Coman, người được đánh giá có khả năng chơi tấn công tốt hơn ngôi sao của Leicester City. Kể từ đó, Les Bleus đã chuyển từ sơ đồ 4-3-2-1 sang 4-4-2 với việc chuyển Payet ra đá cánh đối diện với Coman, đẩy Griezmann lên đá cặp tiền đạo cùng Giroud và hiệu quả của nó thì tất cả đã biết. Chính vì vậy, trước một Iceland được dự báo sẽ chơi "tử thủ", Didier Deschamps hoàn toàn làm điều tương tự nhưng ngay từ vạch xuất phát.

Iceland: Những đôi chân đã mỏi...

11 cầu thủ trong đội hình chính của Iceland đã "cày ải" gần trọn 360 phút đã qua

Tại Euro 2016, không phải bàn cãi khi khẳng định rằng, đội bóng đảo nhỏ bé Iceland là đội bóng để lại nhiều ấn tượng sâu đậm cho khán già khi họ đã đi tới vòng tứ kết. Cũng cần nhắc lại, đây mới là lần đâu tiên đội bóng với dân số khoảng 1/3 triệu dân tham dự một giải đấu lớn là Euro. Tại vòng bảng họ khiến nhiều người phải sững sờ khi cầm hòa Bồ Đào Nha, Hungary và đánh bại Áo để đi tiếp với tư cách là đội xếp thứ hai bảng F. Và nếu tính xa hơn, ở vòng loại để giành vé tới Pháp, thầy trò HLV Lars Lagerback đã thắng Hà Lan trong cả 2 lượt trận để đá bay "cơn lốc màu da cam" khỏi ngày hội bóng đá châu lục.

Vượt qua vòng bảng đầy thuyết phục và thành công, ở vòng 1/8 hầy trò Lars Lagerback còn khiến cả Euro phải bất ngờ khi họ đánh bại người đàn anh ĐT Anh với tỷ số 2-1. Một chiến tích không thể tin bởi xét về mọi mặt ĐT Anh vượt trội họ về mọi mặt từ đẳng cấp đến con người. Với chiến thắng trước ĐT Anh, Iceland khiến nhiều người phải nhìn họ bằng ánh mắt hoàn toàn khác và họ đang sẵn sàng liệt kê ông lớn châu Âu tiếp theo trở thành "nạn nhân" của "cơn lốc xanh".

Trở lại với vòng tứ kết, với đà hưng phấn sau chiến thắng trước ĐT Anh, Iceland không hề giấu giếm ý định sẽ tạo thêm một bất ngờ nữa trước đội chủ nhà Pháp. Chẳng ai cấm Iceland mơ mông nhưng xét trên thực tế đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhất là khi các đối thủ đã biết thận trọng hơn khi đối đầu với Ragnar Sigurdsson, Gylfi Sigurdsson, Halldorsson cùng các đồng đội.

Chưa nói đến đối thủ của Iceland, thêm một lý do nữa khiến nhiều người tin rằng cuộc phiêu lưu của thầy trò Lars Lagerback sẽ phải dừng lại ở vòng tứ kết đó là bởi với đội hình quá mỏng, 11 cầu thủ trụ cột của Iceland đã phải cày ải trong suốt 4 trận đấu phải vắt tối đa sức lực, nếu không muốn nói là họ phải gồng mình chiến đấu đến 200% khả năng vốn có, và giống như "căn bệnh" của nhiều hiện tượng khác, để tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất, họ cần thêm 1 vài yếu tố nữa, đó là kinh nghiệm và bãn lĩnh. Điều này chắc chắn họ thua kém hoàn toàn so với nhà vô địch Euro năm 1984 và 2000.

THÔNG TIN NỔI BẬT:

- Iceland chưa có trận đấu nào giữ sạch lưới từ đầu EURO 2016.

- Cả Iceland và Pháp đều có tổng cộng 6 bàn qua 4 trận đã đấu.

- Hai bên đã gặp nhau 11 lần, Pháp không thua trước Iceland với 8 thắng và 3 hòa.

TÌNH HÌNH LỰC LƯỢNG:

Pháp:

- Adil Rami và N'Golo Kanté treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng.

Iceland:

- Không có trường hợp vắng mặt đáng tiếc nào.

- HLV Lars Lagerback sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát trong 4 trận đã qua từ đầu giải.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Pháp: Lloris, Evra, Koscielny, Umtiti, Sagna, Coman, Matuidi, Pogba, Payet, Griezmann, Giroud

Iceland: Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason, Sigthorsson, Bodvarsson

NHẬN ĐỊNH: Pháp 2-0 Iceland

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/euro-2016/nhan-dinh-va-du-doan-tran-phap-vs-iceland-02h00-ngay-47-293-190565.html