Nhan nhản người tham gia giao thông 'vô tư' dùng điện thoại khi lái xe

Mặc dù biết rất nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn vô tư dùng điện thoại khi đi xe máy ngoài đường, bất chấp nguy cơ tai nạn giao thông rình rập.

Tình trạng vừa chạy xe máy vừa sử dụng điện thoại không khó bắt gặp trên đường phố Hà Nội.

Vừa điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vừa dùng tay bấm nghe điện thoại có lẽ đã thành thói quen với nhiều người khi tham gia giao thông.

Có người chở hàng hóa cồng kềnh nhưng tay thì vẫn lướt điện thoại.

Dường như việc vừa chạy xe máy vừa sử dụng điện thoại đã trở thành thói quen của nhiều người.

Đường phố đông đúc, tai nạn luôn rình rập, đặc biệt với những người lái xe vừa “cắm mặt” vào chiếc điện thoại.

Đáng lo ngại hơn, những vi phạm này không chỉ tập trung ở một bộ phận người trẻ tuổi mà nhiều người lớn tuổi cũng có hành vi tương tự, vừa lái xe, vừa nghe điện thoại.

Tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vừa lái xe vừa nghe điện thoại ngày càng phổ biến trên nhiều tuyến đường.

Hình ảnh tài xế chạy xe ôm công nghệ vừa lái xe, vừa cầm điện thoại “chốt đơn” không còn xa lạ với nhiều người.

Hầu như ai cũng có thể nhận thức được về sự nguy hiểm của hành vi nghe điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường nhưng họ vẫn không thể từ bỏ thói quen này.

Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt này lại là thói quen xấu, có thể gây ra tai nạn giao thông cho bản thân và nhiều người khác. Chỉ vài giây mất tập trung, mải nhìn vào điện thoại, cũng có thể khiến lái xe không kịp xử lý tình huống.

Bên cạnh ý thức tự giác của mỗi người dân, các lực lượng chức năng cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử phạt thật nghiêm hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhan-nhan-nguoi-tham-gia-giao-thong-vo-tu-dung-dien-thoai-khi-lai-xe-post1085839.vov