Nhan sắc 'chim sá cá lặn' của mỹ nhân có khuôn mặt đẹp nhất 'Hoa hậu Việt Nam 2016'

Người đẹp từng được bình chọn là có gương mặt khả ái nhất cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam 2016' bất ngờ trở lại với vai trò MC trên sóng truyền hình.

 Tái xuất sau một thời gian dài im ắng, người đẹp từng lọt vào Top 10 và giành giải "Người đẹp khả ái" tại cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2016" Tố Như bất ngờ xuất hiện với vai trò MC truyền hình.

Tái xuất sau một thời gian dài im ắng, người đẹp từng lọt vào Top 10 và giành giải "Người đẹp khả ái" tại cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2016" Tố Như bất ngờ xuất hiện với vai trò MC truyền hình.

Sau cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2016", Tố Như tiếp tục theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và dành phần lớn thời gian tập trung cho việc học.

Xuất hiện trở lại lần này, Tố Như tham gia êkip chương trình "Hành trình văn hóa Việt" với vai trò MC khách mời.

Top 10 "Hoa hậu Việt Nam 2016" diện áo tứ thân, chít khăn mỏ quạ, đội nón quai thao và đi guốc mộc để hóa thân vào cô gái quan họ khi tham gia chương trình có chủ đề tìm hiểu về các làn điệu quan họ.

Đây là lần đầu tiên Tố Như góp mặt trong chương trình "Hành trình văn hóa Việt" và cũng là lần hiếm hoi cô thử sức ở vai trò MC truyền hình.

Cùng với ê kip của chương trình, Tố Như đã ghé thăm Làng Diềm (hay còn gọi là thôn Viêm Xá) thuộc địa phận xã Hòa Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đây là ngôi làng cổ xưa của vùng quê Kinh Bắc, mang đậm nét lịch sử, văn hóa truyền thống của làng quê đất Việt.

Làng Diềm còn là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ - một trong những di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESSCO công nhận.

Tố Như còn được một cụ bà ở làng Diềm tận tay giúp chít khăn mỏ quạ sao cho đẹp.

Tố Như hào hứng khi hóa thân thành cô gái miền quan họ.

Dù sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, nhưng với lần hóa thân này, trông Tố Như chẳng khác nào một cô gái của làng quan họ.

Đồng hành với Tố Như ở vị trí MC chương trình lần này là ca sĩ Kyo York.

Không chỉ ngắm khung cảnh làng quê Bắc bộ thơ mộng, yên bình, Tố Như còn dẫn Kyo York đến gặp những nghệ nhân quan họ, tìm hiểu sâu hơn về loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Hai MC của "Hành trình văn hóa Việt" cũng học đôi câu hát và thử ngân nga một vài câu quan họ.

Khung cảnh hữu tình nên thơ mà Tố Như cùng êkip được trải nghiệm ở làng quan họ Bắc Ninh.

Chia sẻ về hành trình tại Bắc Ninh, Tố Như cho biết: “Đây là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời khi cô được tận tai nghe những làn điệu quan họ Bắc Ninh để rồi cảm thấy khâm phục những nghệ nhân quan họ vì họ có một giọng hát rất truyền cảm”.

Vẻ đẹp dịu dàng và duyên dáng của Tố Như trong trang phục của một liền chị.

Tố Như cũng không quên thể hiện tính cách thân thiện, vui vẻ của một cô nàng 9X. Cô hài hước cho rằng nếu như các cô gái quan họ mặc đồ duyên dáng thì trông cô hóa thân vào họ lại rất giống nhân vật… mẹ Cám.

Tố Như vui vẻ trêu mọi người rằng vai mẹ Cám sinh ra là để dành cho mình và nhân vật phản ánh đúng tính cách của mình luôn”. Lời bông đùa của Tố Như khiến cả ê-kip bật cười.

Tố Như thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp giản dị, mộc mạc và thuần Việt.

Chương trình "Hành trình văn hóa Việt" với chủ đề “Về Kinh Bắc nghe làn quan họ” với sự góp mặt của hai MC Tố Như và Kyo York sẽ phát sóng lúc 19h50 ngày 16-9 tới trên kênh THVL1.

An Vy (Ảnh: Lê Xuân Quý)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/nhan-sac-chim-sa-ca-lan-cua-my-nhan-co-khuon-mat-dep-nhat-hoa-hau-viet-nam-2016/741304.antd