Nhan sắc của tân Hoa hậu Thế giới Nhật Bản bị chê xấu

Priyanka Yoshikawa bị phê phán kịch liệt khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản 2016.

Tối qua (5/9), chung kết Hoa hậu Thế giới Nhật Bản 2016 diễn ra với sự góp mặt của 30 thí sinh đến từ khắp đất nước. Vượt qua nhiều gương mặt còn lại, cô gái 22 tuổi đến từ Tokyo - Priyanka Yoshikawa đăng quang ngôi vị cao nhất. Với chiến thắng này, Yoshikawa sẽ trở thành đại diện của Nhật Bản tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra tại Washington D.C vào tháng 12 tới.

Priyanka Yoshikawa có bố là người Ấn Độ và mẹ là người Nhật Bản, cô không được đánh giá cao về nhan sắc.

Priyanka Yoshikawa có bố là người Ấn Độ và mẹ là người Nhật Bản, cô không được đánh giá cao về nhan sắc.

Tuy là người chiến thắng, song Tân Hoa hậu lại không được lòng khán giả của đất nước Mặt trời mọc. Nhiều ý kiến cho rằng tân Hoa hậu không phù hợp để đại diện Nhật Bản tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tân hoa hậu sinh ra tại Tokyo, cao 1,76 m, có làn da nâu khỏe khoắn. Cô thông thạo tiếng Nhật, Anh và tiếng Ấn Độ. Priyanaka đặt kỳ vọng tạo nên lịch sử trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016.

Trước những lời chê bai của cộng đồng mạng về gương mặt không thuần Nhật, Tân Hoa hậu cho hay: "Đúng vậy, bố tôi là người Ấn Độ, tôi mang nửa dòng máu Ấn. Tôi tự hào về điều đó. Nhưng điều này không có nghĩa rằng tôi không phải là người Nhật. Tất cả chúng ta đều là người Nhật". Priyanka cho biết, cô sẽ nỗ lực đấu tranh để mọi người xóa đi sự kỳ thị đối với những người mang dòng máu lai như cô.

Cô sở hữu chiều cao nổi trội khi khoe sắc bên các Á hậu.

Nhan sắc đời thường của Priyanka Yoshikawa.

Vài năm trở lại, các người đẹp đăng quang tại Nhật Bản thường gặp ý kiến phê bình tiêu cực.

Một hình ảnh trong đêm chung kết hoa hậu. Có thể thấy, các cuộc thi nhan sắc không được quan tâm tại quốc gia này. Sân khấu của đêm chung kết rất đơn giản, trang phục của thí sinh thiếu sự đầu tư.

Bích Liên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kham-pha/nhan-sac-cua-tan-hoa-hau-the-gioi-nhat-ban-bi-che-xau-293090.html