Nhân tố bí ẩn: Biểu diễn ấn tượng nhưng Lê Hoàng Phong vẫn bị loại

Dù có phần trình diễn ấn tượng với bản mush-up các ca khúc “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Người ở đừng về”, “Qua cầu gió bay” theo phong cách Hip-Hop và Trap, Lê Hoàng Phong vẫn buộc phải dừng bước vì có số bình chọn thấp nhất.

Lê Hoàng Phong có phần trình diễn hấp dẫn nhưng vẫn bị loại vì có bình chọn thấp

Được đánh giá là một trong những thí sinh có cá tính âm nhạc và có chất riêng của thể loại Hip-Hop và R&B, Lê Hoàng Phong luôn nhận được nhiều lời khen từ các huấn luyện viên (HLV). Trong liveshow diễn ra tối 3/7, Hoàng Phong tiếp tục có phần trình diễn ấn tượng với bản mush-up (tạm hiểu là bản hòa trộn) các ca khúc “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Người ở đừng về”, “Qua cầu gió bay” theo phong cách Hip-Hop và Trap. Phần trình diễn này đã nhận được lời khen từ các HLV.

Tuy nhiên, do có lượng bình chọn thấp, Hoàng Phong rơi vào top nguy hiểm cùng nhóm Dolphin và Thanh Thảo. Nhóm Dolphin được giám khảo lựa chọn đi tiếp và Hoàng Phong phải cùng Thanh Thảo so bì về tỉ lệ bình chọn. Với lượng bình chọn thấp hơn, chàng trai có phong cách âm nhạc cá tính phải chia tay cuộc chơi trong sự tiếc nuối của khán giả và HLV.

Tiết mục của Adam nhận được nhiều lời khen của HLV

Trong liveshow này, không có nhiều thí sinh và nhóm nhạc thể hiện được rõ nét cá tính riêng biệt. Phần lớn các tiết mục đều chỉ dừng ở mức độ an toàn mà thiếu đi sự sáng tạo khác biệt.

Phần trình diễn của Adam là một trong những điểm nhấn gây ấn tượng nhất của đêm thi này. Khác với hình ảnh “quái” ở những đêm diễn trước, tuần này, Adam gây bất ngờ với phần tạo hình như một nữ thần của văn hóa Chăm trong ca khúc “Mưa bay tháp cổ” (của nhạc sĩ Trần Tiến) – ca khúc gắn liền với tên tuổi của HLV Tùng Dương. Dù có giọng hát không thật hấp dẫn nhưng Adam cho thấy, anh ngày càng có sự lột xác về thẫm mỹ khi trình diễn văn minh và nhiều cảm xúc hơn.

Kiều Diễm lần đầu tiên thể hiện ca khúc của tác giả khác

Các HLV thừa nhận rằng, “Mưa bay tháp cổ” là phần thể hiện “lột xác” của Adam cả về hát, tạo hình và vũ đạo. Adam tiết lộ, bản thân hoàn toàn bất ngờ khi được HLV Thanh Lam hướng dẫn cách múa trong “Mưa bay tháp cổ”. Adam tự gọi đây là phần trình diễn không mang tính phân biệt về giới, là một tinh thần chung nhất về đức tin và lòng yêu thương.

Sau phần thi, HLV Tùng Dương thừa nhận, anh hoàn toàn bị thuyết phục và không thể rời mắt khỏi phần trình diễn hấp dẫn của Adam. HLV Thanh Lam cũng đánh giá, Adam có phần hát hay nhất từ trước đến nay.

Ngoài phần trình diễn của Adam được cho là khác biệt, những phần trình diễn của các thí sinh còn lại vẫn mang nhiều tính an toàn. Hoàng Thị Thanh Thảo vẫn giữ phong độ với chất giọng cao vút trong “Oh Holy Night”.

Tiết mục của Minh Như

Cô gái được ví có đôi chân dài miên man giống Hồ Ngọc Hà nhưng cách hát giống Mỹ Tâm – Trương Kiều Diễm lại thể hiện một ca khúc không mới: “Như chưa bao giờ” của nhạc sĩ Việt Anh. Vốn hay thể hiện những ca khúc do mình sáng tác, đây là lần đầu tiên Kiều Diễm thể hiện sáng tác của nhạc sĩ khác và phần thể hiện này mới chỉ dừng ở sự tròn trịa.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình - Minh Như với ca khúc “Halo” cũng mang đến một phần trình diễn ổn định phong độ. Sự thể hiện của Minh Như không khác biệt so với những tuần thi trước, dù vậy, đây vẫn là tiết mục được khán giả yêu thích.

Đối với các nhóm nhạc, The Wings, Dolphin và S-Grirls tiếp tục "trình làng" những sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn của nhóm. Dù vậy, sự thể hiện của các nhóm vẫn mang tính an toàn. Trong khi The Wings tự tin với “Chạy mưa”, Dophins thể hiện ca khúc do thành viên Phi Vũ trong nhóm sáng tác với tên gọi “Vô hình” thì nhóm Sgirl tiếp tục phong cách sôi động với vũ đạo bốc lửa trên nền nhạc điện tử sôi động. Sự an toàn của nhóm khiến HLV Tùng Dương nhắc nhở, nhóm nên tìm cách thể hiện khác để tránh một màu.

Kết thúc lishow 4, chỉ còn 8 thí sinh/nhóm nhạc lọt tiếp vào vòng trong, gồm: Tuấn Phương, The Wings, Minh Như, Kiều Diễm, SGirls, Adam, Dolphins và Thanh Thảo.

Liveshow 5 sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 10/7.

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giai-tri/839568/nhan-to-bi-an-bieu-dien-an-tuong-nhung-le-hoang-phong-van-bi-loai