Nhân viên sân golf ở Bắc Giang tử vong dưới hồ nước

Ông Đỗ Đăng L, công nhân tổ cảnh quan - phòng bảo trì sân bãi của Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An được xác định tử vong dưới hồ nước ở sân golf Việt Yên (Bắc Giang).

Khoảng hơn 6h ngày 28/3, một số người phát hiện ông Đỗ Đăng L. (SN 1978), trú tại thôn Đống Mối, xã Hương Mai (thị xã Việt Yên) tử vong dưới hồ nước trong khu vực sân golf Việt Yên, thuộc thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn, thị xã Việt Yên (Bắc Giang).

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên cho biết, theo báo cáo của Công an thị xã, ông Đỗ Đăng L. đi nhặt bóng vào sáng sớm không may trượt chân xuống hồ nước tử vong. “Khám nghiệm cho thấy không có tác động ngoại lực trên cơ thể”, ông Lượng cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch UBND xã Hương Mai xác nhận, nạn nhân là một người hiền lành ở địa phương.

“Trước khi đi làm ở sân golf, ông Đỗ Đăng L. làm ruộng ở nhà, gia đình kinh tế ổn định. Hiện người nhà đang làm thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương”, ông Chiến nói.

Sân golf Việt Yên (Bắc Giang) hoạt động giai đoạn 1 vào cuối tháng 10/2023 do Công ty cổ phần Đầu tư Golf Trường An làm chủ đầu tư và vận hành trên diện tích 140ha thuộc địa bàn xã Hương Mai và xã Trung Sơn.

Được biết, ông Đỗ Đăng L. là công nhân tổ cảnh quan, phòng bảo trì sân bãi của công ty.

Bảo Khánh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhan-vien-san-golf-o-bac-giang-tu-vong-duoi-ho-nuoc-2264684.html